Liên quân không kích làm 42 người thiệt mạng tại Syria

42 người đã thiệt mạng trong một trận không kích được cho là của liên quân do Mỹ đứng đầu tiến hành tại thị trấn al-Mayadeen nằm dưới sự kiểm soát của tổ chức IS ở miền Đông Syria.
Liên quân không kích làm 42 người thiệt mạng tại Syria ảnh 1Khói bốc lên sau một cuộc không kích tại khu vực do phiến quân kiểm soát tại thành phố Daraa, miền bắc Syria ngày 22/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 27/6, tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, 42 người đã thiệt mạng trong một trận không kích được cho là của liên quân do Mỹ đứng đầu tiến hành tại thị trấn al-Mayadeen nằm dưới sự kiểm soát của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở miền Đông Syria.

Một phát ngôn viên của liên quân khẳng định sẽ nhanh chóng điều tra vụ việc này.

Theo SOHR, vụ không kích diễn ra vào sáng sớm 26/6 đã đánh trúng một tòa nhà ở thị trấn al-Mayadeen - nơi từng được IS sử dụng làm nhà tù.

[Syria: Đánh bom liều chết tại Idlib, nhiều dân thường thiệt mạng]

Theo AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tuyên bố Washington sẽ không để bị lôi kéo vào cuộc nội chiến của Syria bất chấp không gian chiến sự ngày càng phức tạp.

Phát biểu với báo giới trên đường tham dự các cuộc họp tại châu Âu, ông Mattis cho hay liên quân do Mỹ dẫn đầu quyết tâm tập trung cao độ vào cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ông Mattis nói: "Chúng tôi chỉ từ chối bị lôi kéo vào giao tranh trong cuộc nội chiến Syria. Chúng tôi cố chấm dứt cuộc nội chiến này bằng con đường ngoại giao."

Những phát biểu của ông Mattis được đưa ra ngay trước khi người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer ra tuyên bố cho rằng chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad có thể đang chuẩn bị một cuộc tấn công hóa học nhằm vào dân thường, đồng thời cảnh báo rằng quân đội Syria sẽ "trả giá đắt" nếu thực hiện hành động này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục