Liên quân Mỹ: Tiêu diệt 2.500 tay súng IS trong tháng 12

Liên quân Mỹ tuyên bố tiêu diệt 2.500 tay súng IS trong tháng 12

Liên quân do Mỹ đứng đầu tuyên bố đã không kích tiêu diệt 2.500 tay súng IS trong tháng 12/2015 và làm giảm 30% doanh thu từ dầu mỏ của tổ chức cực đoan này.
Liên quân Mỹ tuyên bố tiêu diệt 2.500 tay súng IS trong tháng 12 ảnh 1Máy bay Mỹ tham gia chiến dịch không kích IS. (Nguồn: nbcnews.com)

Khoảng 2.500 tay súng thuộc Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong tháng 12/2015 và cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của IS kể từ tháng 10 năm ngoái đã làm giảm 30% doanh thu từ dầu mỏ của tổ chức cực đoan này.

Phát biểu ngày 6/1 tại thủ đô Baghdad của Iraq, người phát ngôn của liên quân do Mỹ chỉ huy, Đại tá Steve Warren cho biết ước tính khoảng 2.500 tay súng đã bị tiêu diệt trong các chiến dịch không kích tại Iraq và Syria.

Tuy nhiên, dù bị tiêu diệt một số lượng lớn, quân số của IS vẫn liên tục tăng lên do nhiều thanh niên Hồi giáo mới gia nhập.

Ước tính IS có khoảng 20.000 đến 30.000 tay súng tại Iraq và Syria.

Đại tá Warren cũng cho biết kể từ khi liên quân bắt đầu không kích hồi tháng 8/2014, phần lãnh thổ IS kiểm soát tại Iraq đã giảm 40% và tại Syria đã giảm 10%.

Tuy nhiên, tổ chức khủng bố cũng này đã kịp vươn "vòi bạch tuộc" sang Libya, quốc gia đầy bất ổn ở Bắc Phi.

Theo thống kê, từ tháng 10/2015 đến nay, liên quân do Mỹ chỉ huy đã tiến hành 65 cuộc không kích vào các cơ sở dầu mỏ của IS ở Iraq và Syria, giảm sản lượng dầu mỏ của tổ chức này từ 45.000 thùng/ngày xuống còn 34.000 thùng, làm hao hụt đáng kể nguồn tài chính của chúng.

Các chuyên gia đánh giá IS là tổ chức khủng bố giàu có nhất trong lịch sử với nguồn thu từ nhiều nguồn như bán dầu khai thác từ các vùng lãnh thổ do chúng kiểm soát, tống tiền và bán đồ cổ.

Giới chức quốc phòng Mỹ ước tính doanh thu từ dầu mỏ của IS vào khoảng 47 triệu USD/tháng tính đến thời điểm trước tháng 10/2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục