Liên tiếp 2 vụ đuối nước tại Đắk Nông, ba học sinh chết và mất tích

Khoảng 13 giờ ngày 30/5, tại bon Đắk Snao, xã Quảng Sơn (huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) đã xảy ra một vụ đuối nước làm một học sinh tử vong, hai em khác mất tích
Liên tiếp 2 vụ đuối nước tại Đắk Nông, ba học sinh chết và mất tích ảnh 1(Ảnh minh họa: Thế Lập/TTXVN)

Khoảng 13 giờ ngày 30/5, tại bon Đắk Snao, xã Quảng Sơn (huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) đã xảy ra một vụ đuối nước.

Hai nạn nhân gặp nạn được xác định là Nông Lý Khoa (học sinh lớp 2, sinh năm 2008) và Dương Trọng Nghĩa (học sinh lớp 3, sinh năm 2009), cùng là học sinh trường Tiểu học Lý Tự Trọng, xã Quảng Sơn.

Đến chiều tối 30/5, cơ quan chức năng và gia đình nạn nhân đã vớt được thi thể em Nông Lý Khoa, thi thể em Dương Trọng Nghĩa vẫn đang trong quá trình tìm kiếm.

[Học sinh tiểu học mất tích trên hồ thủy điện tại Đắk Nông]

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ đuối nước được xác định là do các em đi tập bơi tại hồ Đắk Snao 2 thuộc Công ty cà phê 15, xã Quảng Sơn mà không có sự giám sát của người lớn.

Cũng trong chiều 30/5, tại hồ thủy điện Buôn Tua Srah, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông cũng xảy ra một vụ​ học sinh 11 tuổi mất tích trên hồ thủy điện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục