Liên tiếp bắt giữ các phương tiện khai thác trái phép cát và thủy sản

Công an Quảng Ninh đã phát hiện và bắt giữ 2 tàu không có biển kiểm soát đang có hành vi hút cát trái phép và 1 tàu cá chuẩn bị khai thác thủy sản trái phép.
Liên tiếp bắt giữ các phương tiện khai thác trái phép cát và thủy sản ảnh 1Bắt giữ tàu đánh cá trái phép. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/Vietnam+)

Khoảng 2 giờ ngày 29/10, tại khu vực bãi triều xã Phú Hải, huyện Hải Hà, Quảng Ninh, Công an huyện Hải Hà đã phát hiện và bắt giữ 2 tàu không có biển kiểm soát đang có hành vi hút cát trái phép.

Hai chiếc tàu này do Trần Văn Đảng, sinh năm 1980 và Trần Văn Hương, sinh năm 1987 cùng trú tại Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình điều khiển.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 28/10, tại vùng biển thuộc địa phận Cửa Đại (giáp ranh giữa huyện Hải Hà và thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), Công an huyện Hải Hà cũng đã phát hiện và bắt giữ một tàu cá do Phạm Văn Huy, sinh năm 1983, trú tại xã Thanh Lâm, huyện Cô Tô, Quảng Ninh làm chủ đang sử dụng đèn lặn để khai thác thủy sản trái phép.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ các phương tiện cùng tang vật để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục