LienViet Bank tài trợ xây trường học ở Kiên Giang

Ngân hàng Liên Việt đã tài trợ 71 tỷ đồng xây dựng trường Trung học phổ thông Bàn Tân Định ở huyện Giồng Riêng, tỉnh Kiên Giang.
Ngày 27/8, tại Bàn Tân Định, Kiên Giang, ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Liên Việt (LienViet Bank) đã bàn giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trường Trung học phổ thông Bàn Tân Định vừa được xây dựng mới hoàn toàn do LienViet Bank tài trợ.

Trường Trung học phổ thông Bàn Tân Định được xây dựng mới với tổng số vốn đầu tư 71 tỷ đồng, do Ngân hàng Liên Việt tài trợ và Công ty Him Lam trực tiếp thi công với thời gian ngắn kỷ lục trong vòng 7 tháng.

Ngoài ngôi trường chính 3 tầng gồm khu giảng dạy và học tập đủ sức tiếp nhận hơn 1.000 học sinh trong vùng, được học tập trong điều kiện tốt nhất, trường còn có những khu chức năng khác như nhà đa năng, thư viện, y tế, khu sân chơi công cộng xanh sạch đẹp, với tổng diện tích xây dựng 17.000m2.

Trường Trung học phổ thông Bàn Tân Định được đánh giá là trường đẹp nhất, có đủ trang thiết bị cần thiết dùng cho giảng dạy và học tập so với hệ thống trường lớp hiện nay của huyện Giồng Riềng.

Đây cũng là ngôi trường thứ năm trong tỉnh, được các nhà đầu tư tài trợ xây dựng với nguồn kinh phí gần 300 tỷ đồng theo hướng xã hội hóa giáo dục, được đưa vào giảng dạy trong năm học mới 2010-2011./.

Nam Thắng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục