Liệu có đột phá? (PV)

Năm Du lịch quốc gia 2013 liệu có tạo bước đột phá?

Năm 2013 với hơn 60 hoạt động ở thành phố Hải Phòng và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng liệu có tạo đột phá cho Năm Du lịch quốc gia?
Chiều nay ngày 25/7, tại Hà Nội đã diễn ra phiên họp thứ nhất ban chỉ đạo, ban tổ chức Năm Du lịch quốc gia khu vực Đồng bằng sông Hồng-Hải Phòng 2013, với chủ đề "Văn minh sông Hồng."

Theo đó, hơn 60 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch sẽ diễn ra liên tục suốt cả năm 2013 trên địa bàn thành phố hoa phượng đỏ và các tỉnh thành trong khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Nhiều hoạt động như vậy nhưng lãnh đạo ngành du lịch vẫn bày tỏ quan ngại, liệu Năm Du lịch quốc gia lần này có tạo được bước đột phá?

Thành phố Cảng đăng cai

Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2013 sẽ tổ chức vào ngày 11/3 tại Hải Phòng nhân kỷ niệm 58 năm Ngày giải phóng thành phố biển này. Trước đó, Lễ công bố được tổ chức vào tháng Một.

Là địa phương đăng cai, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam cho biết, để chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2013, Hải Phòng đã đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án, nâng cấp, cải tạo cảnh quan đô thị và chấn chỉnh các hoạt động làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch như: cải tạo, chỉnh trang dải trung tâm thành phố; tháo dỡ ô dù tại bãi tắm khu 2, Đồ Sơn; nâng cấp sân bay Cát Bi; gấp rút nâng cấp đường 356 để giải tỏa ách tắc giao thông; triển khai Dự án xây dựng Quảng trường biển tại khu 1 Đồ Sơn…

Đặc biệt, quần đảo Cát Bà cũng đang được thành phố tập trung hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Để phát triển du lịch bền vững quần đảo này, địa phương tiến hành thuê tư vấn Nhật Bản lập Quy hoạch phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Nam cũng điểm qua 13 hoạt động quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo hoặc phối hợp với các bộ, ngành tổ chức tại Hải Phòng như: Liên hoan Hội chợ ẩm thực Đồng bằng sông Hồng, Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế cúp VTV lần thứ VII, Chung kết Sao mai 2013, Liên hoan Chèo chuyên nghiệp toàn quốc 2013, Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc…

Bên cạnh đó, thành phố hoa phượng đỏ đăng cai tổ chức 11 hoạt động. Các tỉnh, thành trong khu vực cũng tham gia tổ chức với khoảng 40 hoạt động theo từng tháng (hầu hết là Lễ hội), trải dài từ tháng Hai đến hết tháng Mười Một.

Có tạo đột phá?


Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn bình luận về chương trình hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2013 mà Phó Chủ tịch thành phố Hải Phòng báo cáo, rằng vẫn còn thiếu vắng sự kiện của các bộ, ngành khác tham gia.

Ông Tuấn tỏ ra băn khoăn khi thấy năm tháng đầu năm dày đặc các sự kiện trong khi đó từ tháng Sáu trở đi lại thưa thớt. Điều đó cũng phản ánh thực tế, đầu năm là mùa Lễ hội, còn từ tháng Sáu mới là các hoạt động mang tính chuyên ngành, có chiều sâu.

Theo vị “nhạc trưởng” của ngành du lịch, thành phố Hải Phòng cần có kế hoạch riêng cho công tác truyền thông, quảng bá với Đài Truyền hình và các cơ quan truyền thông. Bởi, đây chính là lực lượng hỗ trợ quảng bá hình ảnh đắc lực cho ngành, góp phần tạo nên thành công cho Năm Du lịch quốc gia…

Ông Tuấn đề xuất, toàn ngành phải có các biện pháp cụ thể để tạo ra sự đột phá cho Năm Du lịch quốc gia. Bởi theo ông, tính đột phá từ hoạt động này thời gian qua chưa rõ, chưa có dấu ấn đặc biệt.

"Các sự kiện hầu như chỉ xuất hiện một lần nên không tạo ra sản phẩm. Sản phẩm là cái phải được lặp đi lặp lại nhiều lần và hướng tới đối tượng khách du lịch, cho nên việc tạo ra sản phẩm mới là nhân tố quyết định thành công đối với Hải Phòng và các tỉnh, thành Đồng bằng sông Hồng," ông Tuấn nhấn mạnh.

Về việc xây dựng hồ sơ và đề xuất quần đảo Cát Bà là Di sản thế giới, nếu thành công trong năm 2013 và tổ chức được lễ đón nhận vào cuối năm, lãnh đạo ngành du lịch kỳ vọng đây có thể xem là dấu ấn tạo đột phá, mở ra một cánh cửa mới, tạo thương hiệu cho du lịch đất Cảng.

Ngoài ra, để tạo hình ảnh văn minh, lịch sự cho Năm Du lịch quốc gia 2013, ông Tuấn cho rằng, cần tăng cường cơ sở vật chất và dịch vụ du lịch…

Hơn nữa, một ý nghĩa cũng hết sức quan trọng cho Năm Du lịch quốc gia tới, đó là “không chỉ giới thiệu bản sắc văn hóa truyền thống, tính phong phú đa dạng của sản phẩm du lịch mà còn là khẳng định kinh tế biển, chủ quyền quốc gia của chúng ta tại Biển Đông…” Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban chỉ đạo Năm du lịch Quốc gia 2013 Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh./.

Xuân Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục