Lĩnh án 20 năm tù vì lừa đảo chiếm đoạt 32 tỷ đồng

Tòa án Khánh Hòa đã tuyên phạt 20 năm tù giam cho bị cáo Lê Thị Thúy Oanh (sinh năm 1975) vì đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 32 tỷ đồng.
Trong hai ngày 2-3/11, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 20 năm tù giam đối với bị cáo Lê Thị Thúy Oanh (sinh năm 1975) - chủ doanh nghiệp tư nhân Hoàng Đăng, về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền trên 32 tỷ đồng.

Ngoài án phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Oanh (trú tại phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa) phải bồi thường số tiền chiếm đoạt từ hai nạn nhân, gồm hơn 23,5 tỷ đồng cho bà Mai Thị Kiều Oanh (phường Tân Lập, Nha Trang) và 9 tỷ đồng cho bà Lê Thị Thoa (phường Phước Tân, Nha Trang).

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và quá trình xét xử đã làm rõ: năm 2006, sau khi rút một phần vốn đầu tư nuôi cá ở Cần Thơ, Nguyễn Thị Thúy Oanh về Nha Trang đầu tư mua khách sạn 34C-D Nguyễn Thiện Thuật và thành lập doanh nghiệp tư nhân Hoàng Đăng để kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn...

Nhằm mở rộng quy mô làm ăn, từ năm 2006 đến tháng 3/2010, Oanh đã vay tiền của nhiều người với lãi suất khá cao, từ trên 4- 9%/tháng để mua đất, xây nhà hàng, khách sạn, sắm hàng chục xe ôtô... Sau đó, Oanh đem số tài sản này thế chấp ở các ngân hàng và bên ngoài để vay tiền sử dụng vào mục đích trả lãi, trả nợ vay và tiếp tục đầu tư kinh doanh.

Do làm ăn kém hiệu quả, Oanh đã dùng nhiều thủ đoạn để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ số người cho vay để có tiền trả nợ, trả lãi và tiêu xài.

Vụ việc chỉ vỡ lở khi các chủ nợ tố cáo những hành vi lừa đảo của Oanh đến các ngành chức năng và Oanh bị bắt tạm giam vào tháng 3/2010./.

Tiên Minh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục