Lính mũ nồi xanh Liên hợp quốc gây ra dịch tả tại Haiti

Một báo cáo khoa học, do giáo sư luật Philip Alston làm chủ biên, khẳng định chính Liên hợp quốc phải chịu trách nhiệm về nạn dịch tả tại Haiti từng cướp đi mạng sống của hơn 10.000 người.
Lính mũ nồi xanh Liên hợp quốc gây ra dịch tả tại Haiti ảnh 1Bệnh nhân nhiễm bệnh tả ở Haiti hồi năm 2010. (Nguồn: AFP)

Ngày 19/8, mạng tin Telesur đã trích dẫn một báo cáo khoa học, do giáo sư luật Philip Alston thuộc Đại học New York làm chủ biên, khẳng định chính Liên hợp quốc phải chịu trách nhiệm về nạn dịch tả tại Haiti từng cướp đi mạng sống của hơn 10.000 người.

Báo cáo hiện mới đang ở dạng sơ bộ trên và đã được trao cho Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, trong đó dẫn chứng việc một nhóm 454 lính mũ nồi xanh thực thi nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại đảo quốc Caribe này khi đang nhiễm bệnh trên đã đổ chất thải cá nhân của mình xuống một dòng sông đi qua khu dân cư Mirebalais, cùng nhiều hành vi vô trách nhiệm khác.

Giáo sư Alston nhận định hành động này là “không thể chấp nhận về mặt đạo đức, không thể biện hộ về mặt pháp lý và mang tính tự hủy hoại về mặt chính trị đối với Liên hợp quốc,” đồng thời chỉ trích tổ chức đa quốc gia trên trong khi yêu cầu các nước thành viên phải tôn trọng nhân quyền, lại “tự miễn cho mình trách nhiệm đó và nấp sau vỏ miễn trừ ngoại giao.”

Hồi năm 2011, sau khi Viện Công lý và Dân chủ Haiti khởi kiện Liên hợp quốc vì sự việc này, đã có một loạt lời cáo buộc chính thức nhưng sau đó vẫn đề bị làm ngơ.

Năm 2014, một tòa án của Mỹ đã bác đơn tố cáo với lý do không thể tiến hành tố tụng Liên hợp quốc.

Dự kiến, báo cáo đầy đủ của giáo sư Alston sẽ được đệ trình tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng Chín này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục