Lính Mỹ ở Afghanistan sẽ được miễn trừ bị truy tố?

Theo Tổng thống Afghanistan, vấn đề đặc quyền miễn trừ bị truy tố đối với lính Mỹ ở lại Afghanistan sau năm 2014 sắp được quyết định.

Theo Reuters và AFP, ngày 14/1, tại một cuộc họp báo ở thủ đô Kabul, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cho biết vấn đề đặc quyền miễn trừ bị truy tố đối với lính Mỹ ở lại Afghanistan sau năm 2014 sẽ được quyết định sau khoảng từ 8-9 tháng tới.

Ông Karzai nêu rõ: "Vấn đề quyền miễn trừ đang được thảo luận và cuộc thảo luận cần khoảng thời gian 8-9 tháng trước khi đạt được thỏa thuận. Chính phủ Afghanistan không thể quyết định vấn đề này mà phải phụ thuộc vào Hội đồng trưởng lão (Loya Jirga) - Hội nghị dân tộc của những nhân vật cao tuổi có chức sắc của các bộ lạc ở Afghanistan.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng sẽ không có người lính Mỹ nào ở lại Afghanistan sau khi lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rút vào năm 2014, trừ phi họ được hưởng đặc quyền miễn trừ truy tố của các tòa án Afghanistan.

Ông Obama, dự kiến rút gần như toàn bộ 66.000 lính Mỹ khỏi Afghanistan, cũng cho biết sau năm 2014, các lực lượng Mỹ sẽ có "một sứ mệnh rất hạn chế" trong việc đào tạo các lực lượng của Afghanistan và ngăn chặn sự trở lại của al-Qaeda./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục