Lính Mỹ tại Iraq xả súng sát hại đồng đội

Ngày 11/5, một binh sĩ Mỹ đang làm nhiệm vụ tại Iraq đã xả súng vào đồng đội tại căn cứ Liberty - căn cứ lớn nhất của Mỹ ở gần sân bay quốc tế Baghdad, làm ít nhất năm người thiệt mạng và ba người bị thương.

Ngày 11/5, một binh sĩ Mỹ đang làm nhiệm vụ tại Iraq đã xả súng vào đồng đội tại căn cứ Liberty - căn cứ lớn nhất của Mỹ ở gần sân bay quốc tế Baghdad, làm ít nhất năm người thiệt mạng và ba người bị thương.
 
Nguồn tin từ Lầu Năm Góc xác nhận một binh sĩ đã bắn nhiều người sau đó tự chĩa súng vào mình. Trong khi đó, các nguồn tin nước ngoài dẫn lời phát ngôn viên quân đội Mỹ tại Iraq Tom Garnett cho biết một binh sĩ đã tiến vào trung tâm điều trị những binh lính bị căng thẳng thần kinh và xả súng vào họ. Người này đã bị bắt giữ và vụ việc đang được các cơ quan chức năng của quân đội Mỹ điều tra.
 
Theo nhận định ban đầu, vụ việc xảy ra có thể do sự căng thẳng tâm lý, tình trạng thường gặp ở các binh sĩ Mỹ tham chiến ở nhiều chiến trường khác nhau. Theo thống kê của Lầu Năm Góc, gần 1/5 binh lính nước này triển khai tới Iraq bị mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý (PTSD).
 
Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông thực sự "choáng váng" về "bi kịch khủng khiếp" này và đã triệu tập Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đến để nghe báo cáo tình hình.
 
Ông Obama cam kết chỉ đạo điều tra tường tận vụ việc, đồng thời đảm bảo rằng chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ an toàn các quân nhân đang phục vụ đất nước./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục