Lithium không có tác dụng với người bị bệnh ALS

Loại dược phẩm có chứa lithium không có tác dụng trong việc điều trị những bệnh nhân mắc căn bệnh xơ cứng cột bên teo cơ (ALS).
Các nhà khoa học tại Đại học Turin của Italy đã phát hiện thấy loại dược phẩm có chứa lithium không có tác dụng trong việc điều trị những bệnh nhân mắc bệnh xơ cứng cột bên teo cơ (ALS) hay còn gọi là bệnh Lou Gehrig.

Kết quả nghiên cứu trên được đăng tải tại tạp chí American Academy of Neurology số ra tháng Tám.

Các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm đối với 171 người mắc bệnh ALS, chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất bao gồm 87 bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp sử dụng các loại thuốc lithium. Nhóm thứ hai gồm 84 bệnh nhân cũng được điều trị bằng thuốc lithium nhưng với liều lượng thấp hơn so với yêu cầu.

Kết quả cho thấy không có sự khác biệt giữa hai nhóm về thời gian kéo dài sự sống của các bệnh nhân tham gia thí nghiệm hay thời gian cho đến khi họ bị mất khả năng hoạt động hay họ có khả năng thực hiện các hoạt động như đi bộ và nuốt như thế nào.

Trong tổng số 171 người tham gia thí nghiệm, có 117 người (tương đương 68%) bỏ dở nghiên cứu do bị chết, những tác dụng phụ hay do họ nghĩ loại thuốc này không có tác dụng.

Ông Adriano Chiò, chủ nhiệm công trình nghiên cứu, nói rằng tỷ lệ bỏ dở giữa chừng cao này cùng với tần suất tương đối cao về các hiệu ứng phụ đã nêu lên những lo ngại thật sự về sự an toàn của loại thuốc này và cũng cho thấy nó không có tác dụng đối với các bệnh nhân ALS.

ALS một bệnh thoái hóa thần kinh, tiến triển mạn tính với đặc điểm lâm sàng chủ yếu là teo cơ, rung giật các sợi cơ và kèm theo hội chứng bệnh lý bó tháp, do tổn thương các nơron vận động ngoại vi kết hợp với tổn thương hệ tháp, không giảm hoặc mất cảm giác.

Tỷ lệ người mắc bệnh xơ cột bên teo cơ trên thế giới khoảng 1,4 người trên 100.000 dân số. Bệnh gặp ở nam giới nhiều gấp hai lần nữ giới, tuổi xuất hiện nhiều nhất ở khoảng từ 40-59, tuy nhiên bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi.

Nguyên nhân gây bệnh hiện nay vẫn chưa được xác định rõ. Ở nhiều bệnh nhân vẫn không tìm ra được một căn nguyên ngoại sinh nào. Có một số trường hợp có xuất hiện bệnh ở nhiều người trong gia đình ở một hay nhiều thế hệ.

Ở một số bệnh nhân, bệnh xuất hiện sau những yếu tố ngoại sinh như nhiễm khuẩn, chấn thương, rối loạn chuyển hóa, nhiễm độc kim loại nặng… trong các yếu tố trên, người ta lưu ý nhiều đến viêm não tủy do virus, có trường hợp xơ cột bên teo cơ xuất hiện kèm theo hội chứng Parkinson sau viêm não.

Nhiều trường hợp bệnh xuất hiện và tiến triển nặng dần sau chấn thương cột sống, tủy sống, có thể gặp xơ cột bên teo cơ ở bệnh nhân bị mắc kết hợp các bệnh khác của não tủy như giang mai tủy sống, xơ não tuỷ rải rác, u tủy, rỗng tủy…Bệnh tiến triển nặng dần, khoảng 50% tử vong sau năm năm, sau sáu năm tử vong khoảng 90%.

Cho đến nay vẫn chưa có phương pháp hữu hiệu nào có thể chữa được bệnh này./.

Khắc Hiếu (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục