Litva tìm cách đối phó với nạn buôn lậu thuốc lá

Gần 1/3 lượng thuốc lá được tiêu thụ tại Litva thông qua con đường buôn lậu và hoạt động bất hợp pháp và con số này vẫn gia tăng.
Gần 1/3 lượng thuốc lá được tiêu thụ tại Litva là thông qua con đường buôn lậu và hoạt động bất hợp pháp này có thể gia tăng nếu quy định của châu Âu về cấm thuốc lá tẩm hương liệu được thực thi.

Đánh giá trên được Hiệp hội Quốc gia những nhà sản xuất thuốc lá Litva đưa ra ngày 22/7.

Theo thống kê trên, có tới 29,6% lượng thuốc lá được tiêu thụ tại Litva là từ buôn bán bất hợp pháp. Những người hút thuốc ở Litva lựa chọn mua thuốc lá lậu do giá bán rẻ hơn. Với mức thuế cao, giá thuốc lá tại Litva thường cao gấp 2,5 lần so với giá mà các đối tượng buôn lậu bán ra.

Các chuyên gia cũng cho rằng nếu áp dụng lệnh cấm sản xuất và tiêu thụ thuốc lá điếu nhỏ và thuốc lá có tẩm tinh dầu bạc hà, hoạt động buôn lậu thuốc lá tại quốc gia này tăng 50%.

Hiện nay, thuốc lá không do Litva sản xuất chiếm tới 38% lượng thuốc lá tiêu thụ tại nước này. Ước tính mỗi năm, Litva bị thất thu hơn 92 triệu euro tiền thuế do nạn buôn lậu thuốc lá.

Buôn lậu thuốc lá được đánh giá là hoạt động làm suy yếu các chính sách quản lý thuốc lá và tạo gánh nặng cho các hệ thống y tế toàn cầu. Do đó, Liên hợp quốc đã ban hành Nghị định thư về xóa bỏ hoạt động buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm thuốc lá, nhằm tạo công cụ pháp lý chống lại hành động phạm tội phức tạp gây thiệt hại lớn cho sức khỏe của con người này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục