Lở đất khủng khiếp tại Ấn Độ, ít nhất 150 người bị vùi lấp

Một trận lở đất lớn đã đổ xuống một ngôi làng tại Maharashtra miền Tây Ấn Độ hôm 30/7 khiến ít nhất 150 người bị vùi lấp, hơn 50 ngôi nhà bị hư hại.
Lở đất khủng khiếp tại Ấn Độ, ít nhất 150 người bị vùi lấp ảnh 1Hiện trường vụ lở đất ở Ấn Độ. (Nguồn: AFP)

Một trận lở đất lớn đã đổ xuống một ngôi làng tại bang Maharashtra miền Tây Ấn Độ hôm 30/7 khiến ít nhất 150 người bị vùi lấp, hơn 50 ngôi nhà bị hư hại.

"Chính quyền cho biết có từ 42 đến 50 ngôi nhà bị ảnh hưởng. 150 người được cho là bị vùi lấp, chúng tôi đã cử hai đội cứu hộ tới hiện trường," một quan chức thuộc Cơ quan Ứng cứu thảm họa quốc gia của Ấn Độ nói với AFP.

Theo AP, trận lở đất diễn ra sau khi khu vực này phải hứng chịu những trận mưa lớn.

Kênh truyền hình CNN-IBN của Ấn Độ cho hay, các đội cứu hộ rất khó tiếp cận với hiện trường bởi mưa lớn cũng khiến các tuyến đường dẫn đến ngôi làng Ambe ở quận Pune bị hư hỏng nặng, lầy lội, nhiều tuyến bị đất đá chèn ngang.

Kênh này cũng cho biết, đội cứu hộ đã tìm thấy 5 thi thể đầu tiên, đồng thời cũng cứu được 5 người khác.

Theo hãng tin PTI, khoảng 30 chiếc xe cứu thương đã được điều đến hiện trường, cộng với một số máy xúc và cần cầu.

Theo AFP, năm ngoái có khoảng 6.000 người đã thiệt mạng do lũ quét và lở đất trong mùa mưa tại bang Uttarakhand./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục