Lở đất tại khu khai thác ngọc ở Myanmar, 13 người thiệt mạng

Theo giới chức địa phương, một vụ lở đất nghiêm trọng xảy ra tại khu vực khai thác ngọc ở thị trấn Hpakant thuộc bang Kachin - miền Bắc Myanmar làm ít nhất 13 người thiệt mạng.
Lở đất tại khu khai thác ngọc ở Myanmar, 13 người thiệt mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Giới chức địa phương ngày 6/5 cho biết một vụ lở đất nghiêm trọng tại bang Kachin, khu vực khai thác ngọc ở miền Bắc Myanmar đã làm ít nhất 13 người thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra tối 5/5 tại khu mỏ ngọc ở thị trấn Hpakant thuộc bang Kachin. Đất đá lở đã chôn vùi những người đang tìm ngọc.

Lực lượng cứu hộ đã đưa được 13 thi thể nạn nhân ra khỏi lớp đất đá. Được biết những người này đều từ các địa phương khác đến bang Kachin làm công việc khai thác ngọc. Công tác cứu hộ hiện đã ngừng.

Lở đất và tai nạn ở các khu khai thác ngọc của Myanmar xảy ra khá thường xuyên.

Tháng 11/2015, hơn 100 người đã thiệt mạng trong một vụ lở đất. Theo một thống kê không chính thức, ngành khai thác ngọc của Myanmar thu về 31 tỷ USD chỉ riêng trong năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục