Lở đất tại miền Đông Bắc Ấn Độ, ít nhất 16 người thiệt mạng

Một vụ lở đất lớn do mưa to gây ra tại bang Arunachal Pradesh, miền Đông Bắc Ấn Độ, đã làm 16 công nhân thiệt mạng, một công nhân được cho là vẫn bị mắc kẹt.
Lở đất tại miền Đông Bắc Ấn Độ, ít nhất 16 người thiệt mạng ảnh 1Hiện trường vụ lở đất. (Nguồn: khaleejtimes.com)

Ngày 22/4, cảnh sát Ấn Độ cho biết một vụ lở đất lớn do mưa to gây ra tại bang Arunachal Pradesh, miền Đông Bắc nước này, đã làm 16 người thiệt mạng.

Đất lở đã đổ xuống một lán trại của công nhân xây dựng khách sạn tại huyện Tawang, vào thời điểm các công nhân đang ngủ, làm ít nhất 16 công nhân thiệt mạng.

Theo các quan chức huyện, cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã đưa 16 thi thể ra khỏi đống lở đất, trong khi một công nhân được cho là vẫn bị mắc kẹt trong đó, ba công nhân sống sót và bị thương nhẹ.

Có khoảng 20 công nhân trong lán trại khi đất lở và đổ xuống khu vực xây dựng này.

Lực lượng cứu hộ đang dọn đống đổ nát và tìm kiếm thi thể nạn nhân. Tuy nhiên, mưa to đang cản trở nỗ lực này. Lở đất thường xảy ra tại khu vực Himalaya, nhất là vào mùa gió mùa, bắt đầu vào tháng Sáu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục