Lở đất tại Sri Lanka khiến 14 người tử vong, 200 người mất tích

Trận lở đất vào rạng tại vùng núi thuộc thị trấn Haldummulla, quận Badulla, miền Trung Sri Lanka, đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và khoảng 200 người mất tích.
Lở đất tại Sri Lanka khiến 14 người tử vong, 200 người mất tích ảnh 1(Nguồn: asianmirror.lk)

Trận lở đất vào rạng sáng 29/10 tại vùng núi thuộc thị trấn Haldummulla, quận Badulla, miền Trung Sri Lanka, đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và khoảng 200 người mất tích.

Theo Trung tâm Quản lý Thảm họa quốc gia (DMC) của Sri Lanka, trận lở đất đã phá hủy ít nhất 140 ngôi nhà và hàng trăm người hiện vẫn bị kẹt trong đống đổ nát.

Các nhân viên an ninh, cảnh sát và những tình nguyện viên địa phương đã tham gia chiến dịch cứu hộ, nỗ lực tìm kiếm những người sống sót. Tuy nhiên, một số phần đường trên một vài tuyến quốc lộ bị nước mưa cuốn trôi, gây trở ngại cho các phương tiện cứu hộ.

Phát ngôn viên của lực lượng phòng không Sri Lanka, trung tá Gihan Seneviratne, cho biết một chiếc trực thăng cứu hộ Bell 212 đã được điều đến khu vực trên để hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu hộ.

Hiện mưa đã ngừng, song giới chức địa phương cảnh báo vẫn có khả năng tiếp tục xảy ra lở đất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục