Lo ngại Trung Quốc, Ấn mua máy bay không người lái của Mỹ

Lo ngại Trung Quốc, Ấn Độ mua máy bay không người lái của Mỹ

Phía Ấn Độ đã đề nghị mua loại máy bay không người lái Avenger, máy bay trinh sát Predator XP để theo dõi các vấn đề an ninh trong nước và các mối đe dọa khủng bố.
Lo ngại Trung Quốc, Ấn Độ mua máy bay không người lái của Mỹ ảnh 1Máy bay không người lái.

Mạng tin Zee News ngày 22/12 đưa tin, với mục tiêu tăng cường quân sự trong bối cảnh tái diễn tình trạng xâm nhập biên giới của binh lính Trung Quốc, Ấn Độ đã tìm kiếm những phiên bản mới nhất của loại phương tiện bay không người lái, cả vũ trang và giám sát của Mỹ.

Cụ thể, các nguồn thạo tin cho biết Ấn Độ đang muốn có khoảng 100 máy bay không người lái với tổng trị giá 2 tỷ USD. Phía Ấn Độ đã đề nghị mua loại máy bay không người lái Avenger.

Ngoài loại Avenger, New Delhi cũng đang muốn có loại máy bay trinh sát Predator XP để theo dõi các vấn đề an ninh trong nước và các mối đe dọa khủng bố.

Mặc dù các cuộc đàm phán trong lĩnh vực trên được thúc đẩy nhanh trong vài tháng qua song phía Mỹ vẫn chưa có bất kỳ cam kết chính thức hay có dấu hiệu công khai nào ủng hộ việc Ấn Độ xin gia nhập Cơ chế kiểm soát công nghệ tên lửa (MTCR)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục