Lở núi kinh hoàng ở Quảng Nam làm 2 người chết

Ngày 12/3, một vụ lở đất kinh hoàng xảy ra tại khu vực đồi núi thôn Song Bình, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc làm 2 tài xế chết tại chỗ.
Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 12/3, một vụ lở đất kinh hoàng xảy ra tại khu vực đồi núi thôn Song Bình, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam), làm hai tài xế lái xe múc đất cho công ty T.L là Trương Văn Thịnh (24 tuổi, ngụ Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam) và Vy Văn Định (21 tuổi, ngụ Văn Hán, Đồng Hỷ, Thái Nguyên) chết tại chỗ.

Theo một số nhân viên công ty T.L cho biết, chiều ngày 11/3, anh Thịnh và Định lái xe múc đất cho công ty T.L để thực hiện san lấp mặt bằng thuộc dự án thủy điện trên địa bàn; sau khi làm xong công việc, hai lái xe này ngủ lại để trông xe. Đến sáng sớm 12/3, khi hai công nhân này đang ngủ thì bị hàng nghìn khối đất đá bất ngờ sạt lở, vùi lấp.

Ngay sau khi sự việc xảy ra các lực lượng chức năng, Công an huyện Đại Lộc, lãnh đạo công ty T.L đã có mặt tại hiện trường để cứu hộ, cứu nạn.

Hai tài xế được đưa ra từ đống đất đá, đã chết trên đường chuyển đến Bệnh viện Bắc Quảng Nam. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đại Lộc tiến hành điều tra làm rõ./.

Nguyễn Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục