Lò phản ứng hạt nhân của Triều Tiên có thể hoạt động trở lại

Lò phản ứng Yongbyon của Triều Tiên có thể đã hoạt động trở lại

Những hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy lò phản ứng hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên, nhiều khả năng đã hoạt động trở lại với công suất nhỏ và không liên tục.
Lò phản ứng Yongbyon của Triều Tiên có thể đã hoạt động trở lại ảnh 1Toàn cảnh tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên. (Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin, Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) có trụ sở tại Washington (Mỹ) ngày 30/4 cho biết những hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy lò phản ứng hạt nhân Yongbyon, được cho là nguồn sản xuất plutoni cấp độ vũ khí chính của Triều Tiên, nhiều khả năng đã hoạt động trở lại với công suất nhỏ và không liên tục.

Hồi năm ngoái, ISIS khẳng định lò phản ứng công suất 5 Megawatt tại cơ sở hạt nhân chính Yonbyon của Triều Tiên dường như đã ngừng hoạt động, nhiều khả năng để nâng cấp.

Tuy nhiên, theo báo cáo phân tích mới nhất của ISIS, các hình ảnh vệ tinh hồi mùa Đông lại cho thấy một số "dấu hiệu" lò phản ứng này đang hoạt động mức độ thấp, trong đó có những khối tuyết tan chảy không đều trên lò phản ứng và tòa nhà tuabin.

ISIS cũng chỉ ra những hình ảnh về một dòng nước nóng được xả ra từ ống thoát nước của lò phản ứng này, cũng như hình ảnh dường như là hơi nước bốc lên từ tòa nhà tuabin.

Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh "không cho thấy rõ bằng chứng về việc lò phản ứng này đã được đưa vào hoạt động trở lại với công suất tối đa." ISIS nhấn mạnh rằng lò phản ứng này "có thể đang hoạt động với công suất thấp hoặc không liên tục".

Triều Tiên đã cho ngừng hoạt động lò phản ứng Yongbyon hồi năm 2007 theo một thỏa thuận giải trừ quân bị đổi lấy viện trợ, song đã tiến hành nâng cấp cơ sở này sau khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân hồi năm 2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục