Lở tuyết trên đỉnh Everest khiến 13 người thiệt mạng

Một vụ lở tuyết trên đỉnh Everest đã làm 13 người thiệt mạng, phần lớn trong đó là hướng dẫn viên leo núi người bản địa.
Lở tuyết trên đỉnh Everest khiến 13 người thiệt mạng ảnh 1Một người leo núi thiệt mạng. (Nguồn: freepressjournal.in)

Ngày 18/4, giới chức Nepal cho biết một vụ lở tuyết trên đỉnh Everest đã làm 13 người thiệt mạng, phần lớn trong đó là hướng dẫn viên leo núi người bản địa đang làm công tác chuẩn bị về kỹ thuật cho mùa leo núi bắt đầu vào tuần tới.

Trận lở tuyết xảy ra ở khu vực Khubuche, gần Trại 1 trên núi Everest vào lúc 5 giờ 30 (giờ địa phương).

Người đứng đầu Ủy ban Kiểm soát Ô nhiễm Sagarmatha, Lamakaji Sherpa cho biết thi thể của người thiệt mạng đã được máy bay lên thẳng đưa về căn cứ, trong khi tám người khác cũng được đưa về trại này để điều trị.

Bộ Du lịch Nepal đã điều ba máy bay lên thẳng tới khu vực này để hỗ trợ hoạt động cứu hộ.

Hiện vẫn còn 10 người mất tích, giới chức Nepal lo ngại số người thiệt mạng có thể sẽ gia tăng. Thời tiết xấu hiện đang cản trở nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ tại khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục