Loài cá voi hiếm

Australia lần đầu quay phim được loài cá voi hiếm

Các nhà nghiên cứu Australia ngày 23/2 tiết lộ họ đã lần đầu tiên quay phim được một bầy cá voi Shepherd cực kỳ hiếm.
Các nhà nghiên cứu Australia ngày 23/2 tiết lộ họ đã lần đầu tiên quay phim được một bầy cá voi Shepherd cực kỳ hiếm.

Đội phụ trách khu vực Nam Cực của Australia đã theo dõi loài cá voi xanh ở ngoài khơi bờ biển bang Victoria từ tháng trước khi họ phát hiện những loài động vật có vú sống ẩn náu này. Chúng rất hiếm khi được nhìn thấy nên không thể ước tính số lượng cá thể đang tồn tại.

Người dẫn đầu cuộc hành trình, Michael Double, cho biết những động vật có vú màu đen và kem với những chiếc mỏ như của cá heo chỉ được phát hiện trong tự nhiên một vài lần hiếm hoi và đã được ghi nhận trong lịch sử.

Theo bộ phận môi trường của Australia, trước đó chỉ có hai lần sự xuất hiện của chúng được ghi nhận lại – một cá thể tại New Zealand và một nhóm ba con tại Tây Australia. Chúng chưa bao giờ được quay phim trực tiếp trước đó.

Nói với AFP, Double cho biết: “Những con vật này thực tế hoàn toàn chỉ được biết đến khi mắc cạn chết và cũng không có nhiều. Chúng sống rất xa bờ, dưới tầng nước sâu, và chỉ nổi lên trong một thời gian ngắn.” Double gọi đây là cảnh quay “độc đáo.”

Double cho biết điều đáng chú ý ở đây là cá voi trước đó được cho là một loài vật sống cô độc. Để tìm thấy chúng sống trong một đàn là rất thú vị và sẽ làm thay đổi những cuốn sách hướng dẫn. Hai chuyên gia về cá voi của chúng tôi sẽ cẩn thận nghiên cứu những cảnh quay để tìm hiểu về kích thước của cá voi và chuẩn bị cho một báo cáo khoa học, Double cho biết.

Cá voi mỏ Shepherd, còn được biết đến với cái tên cá voi Tasman, đã được phát hiện từ năm 1937, nhưng những nhà khoa học vẫn còn biết rất ít về chúng./.

S.N (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục