Lốc xoáy đầu mùa làm sập và hư hại gần 80 ngôi nhà tại Yên Bái

Vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng 3/4, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm sập đổ hoàn toàn 13 ngôi nhà, làm tốc mái 63 gôi nhà khác của người dân ở huyện Lục Yên (Yên Bái).
Lốc xoáy đầu mùa làm sập và hư hại gần 80 ngôi nhà tại Yên Bái ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng 3/4, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm sập đổ hoàn toàn 13 ngôi nhà của người dân ở các xã Mường Lai, Minh Xuân, Mai Sơn của huyện Lục Yên (Yên Bái).

Cùng với đó, còn có 63 ngôi nhà khác bị tốc mái, 5 nhà bếp bị sập và một số công trình công cộng như cổng trường học ở xã Mường Lai, Trạm Y tế xã Minh Xuân bị ảnh hưởng...

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai-Tìm kiếm Cứu nạn huyện Lục Yên, ngay khi nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Lục Yên đã có mặt tại hiện trường để thăm hỏi, động viên người dân và chỉ đạo chính quyền các xã kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống của nhân dân.

Đến 17 giờ ngày 3/4, nhờ có sự giúp đỡ của chính quyền địa phương cùng người dân, các hộ gia đình bị thiệt hại về cơ bản đã ổn định được chỗ ở, tình hình an ninh trật tự tại địa phương được giữ vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục