Lốc xoáy kèm mưa lớn gây thiệt hại tại Hà Tĩnh

Cơn lốc xoáy kèm theo mưa lớn kéo dài khoảng gần 1 tiếng đồng hồ ở Hà Tĩnh đã làm hàng chục ngôi nhà dân và nhiều cột điện đổ gãy.
Ông Nguyễn Văn Hổ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết vào lúc 16 giờ ngày 8/7, tại thị xã Hồng Lĩnh đã xảy ra cơn lốc xoáy kèm theo mưa lớn kéo dài khoảng gần 1 tiếng đồng hồ.

Lốc xoáy đã làm hàng chục ngôi nhà dân và nhiều cột điện đổ gãy, các cây cổ thụ bật gốc, nhiều ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, trường học, trạm y tế và nhà làm việc của nhiều cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thị xã bị hư hại nặng; mất điện trong nhiều giờ liền. Ước tính thiệt hại gần 1 tỷ đồng.

Thuận Lộc một trong địa phương bị thiệt hại nặng có 41 ngôi nhà bị tốc mái, 20 cột điện hạ thế bị đổ, gãy nhiều chuồng trại chăn nuôi của nhân dân và tường rào bao quanh nhà bị sập đổ hoàn toàn.

Phường Nam Hồng cũng có hơn 40 ngôi nhà cùng kiốt bị tốc mái; lò mổ gia súc, gia cầm ở phường Nam Hồng cũng bị tốc mái hoàn toàn.

Tại phường Bắc Hồng và xã Đậu Liêu chưa thống kê đầy đủ nhưng cũng có nhiều nhà dân bị tốc mái. Lốc xoáy làm cột điện ở các xã, phường đổ gãy và gây mất điện trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.

Ngay sau khi xảy ra thiệt hại do lốc xoáy, lãnh đạo thị xã Hồng Lĩnh đã về các địa phương chỉ đạo các khối đoàn thể giúp người dân sửa chữa, khắc phục hậu quả. Ngành điện lực đã dựng lại một số cột điện.

Hiện tại, các phường Nam Hồng, Bắc Hồng đã có điện thắp sáng, tại xã Thuận Lộc hiện vẫn chưa có điện thắp sáng vì rất nhiều cột điện bị đổ chưa khắc phục được./.

Công Tường (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục