Lốc xoáy tại Ấn Độ làm hơn 30 người thiệt mạng

Sáng 14/4, trận lốc xoáy ở miền Đông Ấn Độ cướp đi sinh mạng của hơn 30 người, hàng trăm người bị thương, đẩy 20.000 người mất nhà.
Sáng sớm 14/4, một trận lốc xoáy dữ dội đã xảy ra ở miền Đông Ấn Độ, cướp đi sinh mạng của ít nhất hơn 30 người, làm hàng trăm người bị thương và đẩy 20.000 người vào cảnh mất nhà ở.

Bộ trưởng Quốc phòng dân sự Ấn Độ Srikumar Mukherjee cho biết lốc xoáy đã tàn phá huyện Bắc Dinajpur thuộc bang Tây Bengal, phá hủy hàng chục căn nhà và nhổ bật rễ nhiều cây to, làm đổ cột điện khiến mạng lưới điện và viễn thông trong vùng bị hư hại nặng, gây mất điện và nước trên diện rộng.

Truyền hình địa phương phát đi hình ảnh cho thấy cảnh nhiều làng mạc ở Bắc Dinajpur bị tàn phá. Những làng bị thiệt hại nặng nề nhất là Hematabad, Raiganj và Kiran Dighi.

Chính quyền địa phương đang nỗ lực cứu hộ những người bị ảnh hưởng của lốc xoáy.

Cùng thời gian này năm ngoái, khu vực Tây Bengal cũng xảy ra lốc xoáy gây lụt lội nhiều nơi và làm ít nhất 100 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục