Lợi nhuận của McDonald's trong quý 1 giảm 1,2 tỷ USD

Lợi nhuận của McDonald's trong quý 1/2014 đã giảm xuống 1,20 tỷ USD, thấp hơn so với con số 1,27 tỷ USD cùng kỳ năm 2013.

McDonald's, doanh nghiệp kinh doanh chuỗi nhà hàng phục vụ thức ăn nhanh hàng đầu thế giới, vừa cho biết lợi nhuận quý 1/2014 của họ đã giảm 5,2%, khi doanh thu tại thị trường chủ chốt là Mỹ giảm sút.

Cụ thể, lợi nhuận của McDonald's trong quý 1/2014 đã giảm xuống 1,20 tỷ USD, thấp hơn so với con số 1,27 tỷ USD cùng kỳ năm 2013.

Doanh thu của McDonald's trong quý đầu năm này tăng 1,4% lên 6,70 tỷ USD, song vẫn thấp hơn chút ít so với dự đoán. Doanh nghiệp với biểu tượng vòng cung màu vàng cho hay tại thị trường Mỹ, doanh thu - đối với các cửa hàng có thời gian kinh doanh ít nhất một năm - đã giảm 1,7% trong quý 1 và lợi nhuận hoạt động đã giảm 3%.

McDonald's cho rằng sự sụt giảm về doanh thu phát sinh trong bối cảnh ngành đồ ăn nhanh đang gặp nhiều thách thức và chịu ảnh hưởng của điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Mỹ trong mùa Đông vừa qua.

Tổng doanh thu của McDonald's trên toàn cầu trong quý 1/2014 tăng 0,5%. Doanh thu của tập đoàn ở thị trường châu Âu tăng 1,4%, song lại giảm mạnh tại thị trường Đức, nền kinh tế lớn nhất Lục địa già. Trong khi đó, doanh thu tại thị trường châu Á-Thái Bình Dương, Trung Đông và châu Phi chỉ tăng 0,8%.

Trước tình hình đó, McDonald's chủ trương thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại các thị trường chủ chốt, bao gồm Mỹ, Đức, Australia và Nhật Bản. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc McDonald's, Don Thompson, cho biết trong giai đoạn tới sẽ tập trung cải thiện dịch vụ và mở rộng thực đơn đồ ăn và đồ uống để thu hút khách hàng.

Ông Thompson cho biết McDonald's sẽ theo đuổi các sáng kiến nhằm củng cố quan hệ để lấy lại sức hút của thương hiệu McDonald's.

McDonald's là doanh nghiệp kinh doanh chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh lớn nhất trên thế giới, mỗi ngày phục vụ khoảng 70 triệu lượt khách hàng tại hơn 100 quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục