Lợi nhuận G4S giảm mạnh vì vụ hợp đồng Olympic

Công ty an ninh tư nhân lớn nhất thế giới G4S vừa cho biết lợi nhuận hàng năm của công ty giảm nhiều hơn dự kiến trong năm ngoái.
Công ty an ninh tư nhân lớn nhất thế giới G4S vừa cho biết lợi nhuận hàng năm của công ty này giảm nhiều hơn dự kiến trong năm ngoái chủ yếu do khoản thiệt hại lên tới 70 triệu bảng (112 triệu USD) vì không hoàn thành được hợp đồng cung cấp nhân viên an ninh cho Thế vận hội Olympic London 2012.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh công bố ngày 13/3, lợi nhuận trước thuế của G4S giảm 32% xuống còn 175 triệu bảng (280 triệu USD) từ mức 257 triệu bảng (411 triệu USD) trong năm 2011, mặc dù doanh thu cơ bản của công ty này tăng 8,1% lên 7,3 tỷ bảng (11,7 tỷ USD).

Trước đó, G4S đã ký hợp đồng trị giá lên tới 284 triệu bảng (454,5 triệu USD) với Chính phủ Anh để tuyển dụng và đào tạo 10.400 nhân viên an ninh cho Olympic London. Tuy nhiên, công ty này chỉ cung cấp được 8.000 nhân viên an ninh, tương đương với 83% con số trong hợp đồng.

Điều này đã buộc Chính phủ Anh phải huy động 18.200 binh sỹ thuộc các binh chủng Lục quân, Hải quân và Không quân Hoàng gia tham gia vào việc đảm bảo an ninh cho sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này.

Theo G4S, khoản tiền 70 triệu bảng được dùng để thanh toán chi phí cho việc triển khai binh sỹ và cảnh sát trong dịp Olympic và tiền phạt vì vi phạm hợp đồng. Công ty này cũng đã tự nguyện dành tặng 2,5 triệu bảng cho quân đội Anh.

Thất bại trong việc cung cấp nhân viên an ninh cho Olympic cũng đã khiến Giám đốc phụ trách hoạt động David Taylor-Smith và Ian Horseman Sewell, người phụ trách các sự kiện trên toàn cầu của G4S, phải từ chức trong khi Giám đốc điều hành Nick Buckles vẫn tại vị dù gặp sức ép từ nhiều phía.

Mặc dù vụ bê bối đã làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của công ty nhưng G4S vẫn có dấu hiệu phục hồi trong những tháng gần đây khi dành thêm được nhiều hợp đồng từ Chính phủ Anh và các hợp đồng thương mại khác.

Là công ty an ninh tư nhân lớn nhất thế giới, G4S hiện có hơn 650.000 nhân viên hoạt động ở 125 quốc gia. Công ty này đang có kế hoạch cắt giảm khoảng 1.100 nhân viên ở châu Âu./.   

Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục