Lợi nhuận ròng của Tập đoàn Rusal giảm 20,5%

Lợi nhuận ròng của Tập đoàn sản xuất nhôm Rusal (Nga) trong 6 tháng đầu năm nay giảm 20,5% xuống 1,09 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2010.
Lợi nhuận ròng của Tập đoàn sản xuất nhôm khổng lồ Rusal của Nga trong sáu tháng đầu năm nay bị giảm 20,5% xuống 1,09 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2010 do tiền thanh toán nợ tăng và thu nhập từ việc nắm giữ cổ phần trong Norilsk Nickel giảm.

Tuy nhiên, sản lượng nhôm của Rusal đã tăng 1% trong sáu tháng qua và Tập đoàn đã giảm nợ được 1,67 tỷ USD theo các thỏa thuận tái cơ cấu.

Ông Oleg Deripaska, Giám đốc điều hành Rusal, dự báo sẽ có những biến động vào trung hạn và cũng lưu ý nhu cầu về nhôm sẽ tiếp tục tăng mạnh ở các thị trường mới nổi.

Ông cho biết: "Những biến động trong ngành thép cũng như kinh tế toàn cầu có thể sẽ còn dai dẳng trong trung hạn, nhưng nền tảng vững chắc cùng vị trí dẫn đầu trong ngành thép và ngành công nghiệp khai thác mỏ sẽ giúp Tập đoàn tiếp tục tăng trưởng."

Rusal đã phải đối mặt với khoản nợ khổng lồ trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009, nhưng đã thực hiện được những bước tiến quan trọng trong việc tái cấp vốn.

Renaissance Capital ước tính khoản nợ ròng của Rusal là 11,4 tỷ USD và ca ngợi Tập đoàn đạt được tiến bộ trong việc gia hạn các khoản nợ tới kỳ đáo hạn.

Rusal sản xuất khoảng 10% sản lượng nhôm toàn cầu và hiện đang nắm giữ khoảng 25% cổ phần trong Norilsk Nickel, nhà sản xuất niken lớn nhất thế giới./.

Vân Anh (TTVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục