Lợi suất trái phiếu Eurozone thấp kỷ lục sau khi triển khai QE

Lợi suất trái phiếu của gần như toàn bộ các quốc gia Eurozone đã giảm xuống mức thấp kỷ lục ngày 10/3, một ngày sau khi ECB bắt đầu chương trình mua trái phiếu.
Lợi suất trái phiếu Eurozone thấp kỷ lục sau khi triển khai QE ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: benzinga.com)

Lợi suất trái phiếu của gần như toàn bộ các quốc gia Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đã giảm xuống mức thấp kỷ lục ngày 10/3, một ngày sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) bắt đầu chương trình mua trái phiếu trong nỗ lực nhằm hồi sinh tăng trưởng kinh tế và đẩy lùi giảm phát trong khu vực.

Italy, Tây Ban Nha, Ireland, Áo, Hà Lan, Đức và Phần Lan đều chứng khiến trái phiếu chính phủ của nước họ giảm xuống các mức thấp kỷ lục. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Tây Ban Nha, Italy và Ailen giảm khá nhiều xuống các mức tương ứng 1,18%, 1,22% và 0,76%. Trong khi lợi suất trái phiếu cùng kỳ của Áo, Bỉ, Phần Lan, Đức và Pháp cũng giảm.

Ngân hàng trung ương từ các quốc gia hàng đầu trong Eurozone được giới giao dịch đánh giá là hoạt động tích cực hơn nhóm các nước ngoại biên trong hai ngày đầu ECB thực hiện chương trình mua trái phiếu trị giá hơn 1.000 tỷ euro.

Antonio Torralba, người đứng đầu Trung tâm giao dịch tài chính BBVA tại Madrid (Tây Ban Nha), cho biết khách hàng bán chủ chốt của ECB là các trung tâm giao dịch, vốn nắm giữ lượng lớn trái phiếu chính phủ từ các đợt chào bán trước đó.

Trong ngày 9/3, các ngân hàng trung ương mua chủ yếu loại trái phiếu có kỳ hạn 7 năm. Còn trong ngày 10/3, lượng mua vào được nới rộng lên một số loại trái phiếu có kỳ hạn dài hơn. Đáng chú ý, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm của Đức giảm mạnh xuống còn 0,73%.

ECB và các ngân hàng trung ương ở Eurozone dự định sẽ bơm vào nền kinh tế khu vực 60 tỷ euro/tháng thông qua hình thức mua trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp ít nhất cho đến tháng 9/2016. Các loại trái phiếu được mua vào sẽ có kỳ hạn từ 2-30 năm. ECB sẽ tiếp tục công bố số liệu tổng hợp về lượng trái phiếu được mua vào thứ Hai hàng tuần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục