Long An: Dông lốc dữ dội thổi bay 36 mái nhà ở xã Tân Hòa

Trận mưa dông dữ dội đêm 20/9 đã làm sập và tốc mái 36 căn nhà; làm đổ, ngã nhiều cây cối, hoa màu và làm đứt nhiều tuyến lưới điện ở ấp 1, xã Tân Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Long An: Dông lốc dữ dội thổi bay 36 mái nhà ở xã Tân Hòa ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Mưa lớn kèm theo dông mạnh xảy ra vào đêm 20/9 trên địa bàn ấp 1, xã Tân Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, đã làm sập và tốc mái 36 căn nhà; làm đổ, ngã nhiều cây cối, hoa màu và làm đứt nhiều tuyến lưới điện của địa phương, gây mất điện trong nhiều giờ.

Thống kê ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy đã có 31 căn nhà bị tốc mái và 5 căn nhà bị sập hoàn toàn. Ước tính thiệt hại ban đầu về vật chất lên đến gần 2 tỷ đồng. Số hộ bị sập nhà chủ yếu là các hộ nghèo, kinh tế khó khăn.

Anh Nguyễn Hữu Hay (ở ấp 1, xã Tân Hòa) - một trong số 5 hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn - cho biết đêm 20/9, cả nhà anh đang ngủ ngon giấc, bỗng nghe có tiếng động ầm ầm trên mái tôn. Gió giật mạnh, xé rách mái tôn rồi căn nhà của gia đình anh bị sập xuống. May mắn, cả nhà anh đã kịp trú xuống gầm giường nên thoát nạn.

Lực lượng vũ trang huyện Bến Lức, Long An, đang khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả trận dông lốc xảy ra ở ấp 1, xã Tân Hòa, huyện Bến Lức.

Thượng tá Trần Văn Du, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bến Lức cho biết đơn vị đã huy động 50 cán bộ, chiến sỹ và dân quân tự vệ kịp thời có mặt để giúp dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Ban Chỉ huy quân sự huyện cũng đã tham mưu đề xuất Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện trích ngân sách hỗ trợ mỗi gia đình bị sập nhà 6 triệu đồng; vận động các cấp, các ngành và các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ người dân./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục