Long An đưa vào sử dụng cầu dây văng vượt sông Vàm Cỏ Tây

Cầu dây văng Bình Phong Thạnh được đưa vào sử dụng góp phần phát triển kinh tế xã hội huyện Mộc Hóa nói riêng và tỉnh Long An nói chung.

Ngày 31/8, Sở Giao thông Vận tải Long An phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An tổ chức đưa vào sử dụng cầu dây văng Bình Phong Thạnh - bắc qua sông Vàm Cỏ Tây, với tổng mức đầu tư hơn 24 tỷ đồng.

Công trình được thiết kế tải trọng 5 tấn, chiều rộng cầu 3,8m; trong đó phần phần xe chạy 3m, lan can mỗi bên 0,4m, chiều dài gần 190m.

Cầu có tĩnh không khoang thông thuyền rộng 60m, cao 7m, được khởi công xây dựng từ tháng 7/2014.

Cầu dây văng Bình Phong Thạnh được đưa vào sử dụng góp phần phát triển kinh tế xã hội huyện Mộc Hóa nói riêng và tỉnh Long An nói chung; đảm bảo quốc phòng an ninh vùng biên giới; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện khi lưu thông qua sông Vàm Cỏ Tây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục