Long An: Hàng ngàn hécta lúa bị triều cường đe dọa

Mưa liên tục kết hợp triều cường ở hai huyện đầu nguồn lũ là Tân Hưng và Vĩnh Hưng, tỉnh Long An đe dọa hàng ngàn hécta lúa vụ 3.
Từ ngày 21/7 đến nay, mưa liên tục kết hợp với triều cường khiến mực nước dâng lên từ 3-5cm ở hai huyện đầu nguồn lũ là Tân Hưng và Vĩnh Hưng (tỉnh Long An) đe dọa hàng ngàn hécta lúa vụ 3 (Thu Đông) vừa xuống giống được hơn một tháng.

Theo anh Trần Văn Tài, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Tân Hưng, hiện Tân Hưng có hơn 3.800ha lúa vụ 3 nằm ngoài đê bao, nay gặp mưa và triều cường dâng cao, nước lũ bắt đầu đổ xuống đe dọa hàng ngàn ha lúa vụ 3 ở các xã Vĩnh Bửu, Vĩnh Châu A và Hưng Điền.

Mấy ngày gần đây, các xã kể trên tập trung huy động hơn 1.000 ngày công lao động tại chỗ đắp bờ bao và hàng ngàn máy bơm để bơm nước ra sông cho 3.800ha lúa nằm ngoài đê bao để bảo vệ an toàn mùa vụ.

Ở huyện Vĩnh Hưng hiện cũng có gần 500ha lúa ở các xã Tuyên Bình và Thái Trị bị ngập hơn nửa thân cây. Huyện đang chỉ đạo bà con dùng máy bơm nước ra sông hạn chế thiệt hại./.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục