Long An khánh thành Khu di tich lịch sử Căn cứ Xứ ủy

Ngày 19/8, Long An tổ chức Lễ khánh thành Khu di tích lịch sử Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Hành chính ​- Kháng chiến Nam bộ, tại huyện Tân Thạnh.
Long An khánh thành Khu di tich lịch sử Căn cứ Xứ ủy ảnh 1Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo tỉnh Long An cắt băng khánh thành tại khu di tích. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2017), ngày 19/8, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Lễ khánh thành Khu di tích lịch sử Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Hành chính ​- Kháng chiến Nam bộ, tại huyện Tân Thạnh.

Đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Phạm Văn Rạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại diện trí thức, tôn giáo và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã tham dự buổi Lễ.

Công trình Khu di tích lịch sử Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Hành chính - Kháng chiến Nam Bộ là một trong những công trình trọng điểm về văn hóa - lịch sử của Long An.

Di tích được xây dựng từ năm 2013, trên diện tích khoảng 3 hécta, gồm 25 hạng mục công trình; trong đó có 19 hạng mục đã hoàn thành, tiêu biểu là gian nhà trưng bày quá trình hoạt động phong trào kháng chiến chống Pháp tại Nam bộ và 6 ngôi nhà phục dựng, với tổng kinh phí hơn 129 tỷ đồng.

Khu di tích từng ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc và nhiều trận đánh làm kinh hồn, khiếp vía bọn thực dân xâm lược như trận Mộc Hóa (8/1947), trận Tháp Mười (6/1949), gắn liền với những chiến công oanh liệt của Tiểu đoàn 307, Tiểu đoàn 309, Trung đoàn 120, Trung đoàn 105.

Các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng như Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Trần Văn Trà, Phạm Văn Bạch... từng sống và làm việc tại đây để lãnh đạo cách mạng miền Nam.

Đồng Tháp Mười khi đó được xem là “Thủ đô” kháng chiến và là “Việt Bắc” của miền Nam. Di tích này được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2007.

Tại buổi Lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Trần Văn Cần khẳng địnhkế thừa, phát huy truyền thống yêu nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An luôn khắc phục khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An khóa X đề ra; quyết tâm đưa Long An vững bước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, đã ghi vào sổ lưu niệm với nội dung: “Địa chỉ văn hóa lịch sử Tân Thạnh - Căn cứ Xứ ủy - Ủy ban hành chính kháng chiến Nam bộ (1946-1949) đã đóng vai trò lịch sử oanh liệt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đã để lại một di sản lịch sử không bao giờ phai mờ trong lòng dân tộc luôn không khuất phục mọi thế lực ngoại xâm, đứng lên đấu tranh giành quyền sống, quyền độc lập, tự do của dân tộc. Đảng, Tổ quốc, nhân dân mãi mãi ghi nhớ những người đã khai sinh ra Xứ ủy - Ủy ban kháng chiến hành chính Nam bộ (1946 - 1949).”

Việc xây dựng Khu di tích Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Hành chính - Kháng chiến Nam Bộ có ý nghĩa lịch sử, chính trị to lớn.

Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội cho toàn vùng Đồng Tháp Mười nói chung và tỉnh Long An nói riêng.

Khu di tích xứng đáng được thệ hệ hôm nay và mai sau tôn vinh, kế thừa, phát huy hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục