Lothar Matthäus: Manuel Neuer giống như một thỏi nam châm

Cựu Quả bóng vàng FIFA, nhà vô địch thế giới 1990 Lothar Matthäus chia sẻ về cơ hội của Manuel Neuer ở cuộc đua đến Quả bóng vàng FIFA.
Lothar Matthäus: Manuel Neuer giống như một thỏi nam châm ảnh 1Giơ cao cúp vàng thế giới cùng Đội tuyển Đức năm 1990 (Nguồn: Dfb.de)

Lothar Matthäus - nhà vô địch thế giới cùng đội tuyển Đức năm 1990 với vai trò cầu thủ và đội trưởng xuất sắc nhất, là người đầu tiên giành danh hiệu Quả bóng vàng FIFA khi giải thưởng danh giá này được bắt đầu trong một năm mà không có giải thế giới hay châu Âu nào: 1991. Ông cũng là cầu thủ Đức duy nhất có được danh hiệu này cho đến nay.

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với DFB.de, Lothar Matthäus đã chia sẻ về cơ hội của Manuel Neuer trong cuộc đua đến Quả bóng vàng FIFA năm nay, những đánh giá của ông về các đội bóng Đức thời gian tới…

- Lothar Matthäus, ông sẽ chọn ai cho danh hiệu Quả bóng vàngFIFA? Ý kiến của ông về ba ứng viên?  

Tôi sẽ bỏ phiếu cho Manuel Neuer. Cần phải nói thêm, tôi đã bỏ lỡ việc chọn ra ba ứng viên cuối cùng, đề cử của tôi là Arjen Robben, thay vì Lionel Messi. Về cơ hội, theo đánh giá cá nhân, tôi cho rằng Cristiano Ronaldo là "người được yêu thích" cho bình chọn lần này.

Trong năm 2014, Ronaldo đã có một mùa giải thành công. Hạn chế duy nhất là anh ta đã không có nhiều cơ hội cùng Bồ Đào Nha ở World Cup. Nhưng cần công bằng, nếu không có Ronaldo, Bồ Đào Nha sẽ không thể đến Brazil.

Chức vô địch Champions League cùng Real Madrid, kỷ lục ghi bàn mới tại câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu đủ để giúp Ronaldo giành được một danh hiệu lớn cho dù không quá nổi bật ở World Cup. Tất cả các con số ở giải đấu Tây Ban Nha đều mang tính thuyết phục.

- Ông sẽ nói gì nếu Manuel Neuer giành chiến thắng?

Neuer hoàn toàn xứng đáng và tôi hạnh phúc nếu cậu ấy có danh hiệu đó. Neuer là một thủ môn đem đến một bước tiến mới cho bóng đá, cậu ấy đã định hình lại trò chơi của chúng tôi.

Neuer không phải là thủ môn đầu tiên hoặc duy nhất tham gia vào các tình huống tấn công trong trận đấu, tuy nhiên, lại có sự chính xác rất kỳ lạ và vô cùng hiệu quả.

Ở vai trò “gác đền,” cậu ấy như một thỏi nam châm, hút trái bóng vào tay mình, cũng như có một khả năng phán đoán đặc biệt. Cậu ấy có thể đọc các tình huống từ xa và đó chính là sức mạnh rất lớn.

Lothar Matthäus: Manuel Neuer giống như một thỏi nam châm ảnh 2Neuer đã có một năm thành công (Nguồn: Dfb.de)

- Một thủ môn dường như rất khó đăng quang ở giải thưởng như Quả bóng vàng FIFA?

Thủ môn cũng đủ điều kiện, nhất là khi anh ta chơi trong một đội bóng mà có thể chứng minh tầm quan trọng của mình. Chúng ta đều hiểu, trên một mặt bằng, một thủ môn trong một đội bóng luôn mạnh và hiệu quả ở hàng công thì luôn luôn không quá bận rộn. Nhưng Neuer đã chứng minh rằng, cậu ấy là một thủ môn tốt nhất thế giới cả ở cấp độ đội tuyển quốc gia (tuyển Đức) và một trong những câu lạc bộ bóng đá hàng đầu thế giới (Bayern Munich), nơi mà không phải lúc nào cũng có trò chơi diễn ra bên kia phần sân cỏ đối phương.

Tuy vậy, chiếm ưu thế và tâm điểm chú ý luôn là tiền đạo, là tay săn bàn, một thủ môn dù xuất sắc đến mấy cũng không thể tỏa sáng trong ánh đèn sân khấu liên tục như một cầu thủ tấn công.

- Điều này có vẻ như cũng diễn ra ở hàng phòng thủ, cho đến nay thì mới chỉ có một hậu vệ duy nhất giành Quả bóng Vàng là nhà vô địch thế giới 2006 người Italy Fabio Cannavaro?

Chắc chắn là vậy. Nếu Zinedine Zidane không bị thẻ đỏ ở trận đấu đó thì danh hiệu sẽ không thể lọt khỏi tay anh ấy và vẫn sẽ không có cầu thủ phòng ngự nào giành Quả bóng vàng FIFA như chúng ta đã đề cập.

- Theo ý kiến của ông, vai trò của truyền thông, sự thành công ngoài sân cỏ trong các lĩnh vực khác, hoặc cá tính có vai trò quan trọng trong việc bình chọn này?

Nhìn chung, yếu tố quyết định là ở trong trận đấu. Cả ba ứng viên đều có vị thế cao trong câu lạc bộ cũng như sức ảnh hưởng với các đồng nghiệp là rất tích cực. Tôi cảm thấy buồn nếu những người đánh giá Ronaldo chỉ qua truyền hình, qua chút gel trên tóc hay cử chỉ quảng cáo kéo chiếc áo sơ mi để lộ thân hình mà người ta có thể mơ ước hoặc ghen tị.

Về cá tính, không nên cho rằng Ronaldo hoạt bát và mạnh mẽ  hay Messi và Neure dè dặt, điềm tĩnh hơn... Điều đó sẽ khiến chúng ta bỏ lỡ sự cần thiết của Ronaldo trong thế giới bóng đá mà theo ý kiến của tôi là yếu tố hàng đầu quyết định.

- Ông lần đầu tiên giành danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA vào năm 1991 nhưng không phải với tư cách là đội trưởng của đội vô địch World Cup 1990, theo ông lý do của sự vinh danh này là ở đâu?

Khi bạn có được phong độ cao nhất, chắc chắn bạn sẽ là một ứng cử viên cho cuộc bình chọn này. Năm 1991, chúng tôi đã cùng với Inter Milan giành chiến thắng tại UEFA Cup. Cá nhân tôi đã ghi được những bàn thắng quyết định trong giải đấu, tôi đã có một tỷ lệ thành công đáng ghi nhận đối với một tiền vệ. Mùa giải sau World Cup 1990 là năm tốt nhất của tôi ở Italy. Chiến thắng ở World Cup đã cho tôi sự tự tin hơn, tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái và sung sức. Đó có lẽ là lý do tôi đã được bầu chọn.

Lothar Matthäus: Manuel Neuer giống như một thỏi nam châm ảnh 3Neuer trong niềm vui chiến thắng tại Rio (Nguồn: Dfb.de)

- Ông đánh giá sao về bóng đá Đức, khi có tới 6 đội bóng Bundesliga vào vòng knock-out của hai giải châu Âu. Đây có phải là thời điểm mà bóng đá Đức phô diễn sức mạnh?

Tôi tin bóng đá Đức sẽ chiếm ưu thế hoàn toàn trong tương lai gần cho dù một số câu lạc bộ châu Âu sẽ trở lại. Bóng đá Đức mang đến sự khác biệt trong phát triển chuyên nghiệp toàn diện và hiệu quả, ở sự ổn định của nền kinh tế quốc gia và ở cơ sở hạ tầng tuyệt vời.

Cả sáu đội bóng Đức mà bạn nêu đều phát triển và nó phản ánh đúng với thực tế, và tôi không lấy làm ngạc nhiên vì điều đó. Tuy nhiên chúng ta cần thực tế, FC Bayern và Donetsk là một cặp đấu khó khăn, trong khi nhiệm vụ của Schalke 04 trước Real Madrid là vô cùng lớn, trong mắt tôi thậm chí là một nhiệm vụ bất khả thi.

Lothar Matthäus: Manuel Neuer giống như một thỏi nam châm ảnh 4Lần thứ hai đoạt danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất Thế giới (Nguồn: Dfb.de)

- Năm 2015 là năm không có EURO, cũng chẳng có Worrld Cup, vậy theo ông, Manuel Neuer có cơ hội với Quả bóng vàng FIFA?

(Cười) Cậu ấy sẽ có cơ hội nếu góp mặt ở trận chung kết Champions League vào ngày 6/6 tại Berlin, cản phá thành công ba hoặc bốn trong năm cú sút luân lưu để giúp Bayern đăng quang Champions League.

- Nếu Bayern giành Champions League 2015, đó có thể xem là nhờ phần lớn công sức của Arjen Robben, người hiện đang có phong độ rất cao kể từ World Cup tại Brazil. Liệu Robben có cơ hội đoạt Quả bóng Vàng vào năm 2015?

Với tôi, Robben đã tạo ấn tượng mạnh hơn Messi. Khi tiếng còi cuối cùng của vòng chung kết World Cup tại Rio cất lên cũng như khi Messi được xướng danh là Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup, có thể thấy rõ Messi đã không cảm thấy thoải mái và gần như một chút xấu hổ.

Việc bây giờ là chúng ta phải chờ đợi xem Arjen Robben sẽ thể hiện phong độ như thế nào trong năm 2015, nhất là ở đấu trường Champions League. Ở nửa đầu mùa giải, Arjen Robben đã có một phong độ ấn tượng và vai trò quyết định trong nhiều trận đấu./.

Thủ môn Manuel Neuer tiếp tục được vinh danh Thủ môn xuất sắc nhất Thế giới trong năm thứ hai liên tiếp.

Thủ thành của Bayern Munich và đội tuyển Quốc gia Đức nhận được 216 điểm, nhiều hơn người xếp thứ 2 là thủ thành người Bỉ Thibaut Courtois đến 96 điểm. Thủ môn Keylor Navas (Costa Rica) đứng thứ ba với 46 điểm.

Trong nửa đầu của mùa giải Bundesliga 2014-15, thủ môn 28 tuổi này chỉ để lọt lưới bốn bàn sau 17 trận. Ngoài ra chính anh là người đóng vai trò quyết định cho chiến thắng của tuyển Đức ở World Cup 2014.

Tất cả điều đó giúp anh đứng trước một cơ hội giành Quả bóng Vàng FIFA sẽ được công bố vào thứ Hai tới tại Zurich. Tuy nhiên, cơ hội của Neuer không rõ rệt bằng Cristiano Ronaldo của Real và Lionel Messi của Barcelona.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục