Lũ lụt kinh hoàng tại Nga làm 78 người thiệt mạng

Những trận mưa lớn gây ra lũ lụt tại khu Krasnodar, Nga đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 50 người và nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà.
Nguồn tin của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho hay, những trận mưa lớn gây ra lũ lụt tại khu vực Krasnodar ngày 7/7 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 78 người và nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà. Thống đốc Aleksandr Tkachyov cho hay đây là trận lũ lụt tồi tệ nhất ở khu vực này trong vòng 70 năm qua.

Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại các thành phố gồm Krymsk, Novorossiysk, and Gelendzhik. Khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ngày càng lan rộng, một phần của tuyến đường sắt Caucasus đã bị nhấn chìm.

Bộ Nội vụ và Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã điều động hơn 900 cảnh sát và các phương tiện cứu hộ đến khu vực bị lũ lụt hoành hành để giúp sơ tán người dân đến nơi an toàn, trong khi Thống đốc Krasnodar Aleksandr Tkachyov đã tới thị sát khu vực thiên tai để đánh giá tình hình tại chỗ.

Truyền hình Nga đã chiếu cảnh nhiều người dân đã phải leo lên mái nhà để tránh lũ.

Cùng ngày, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương đã xảy ra tại Ukraine. Tai nạn xảy ra khi tài xế chiếc xe buýt chở 45 người hành hương quốc tịch Nga vi phạm luật giao thông, phóng nhanh, vượt ẩu khiến chiếc xe này bị lật.

Ngay sau khi nhận được tin về vụ tai nạn thảm khốc này, Thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov đã gửi điện chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng điều tra kỹ để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trong khi đó, Đại sứ quán Nga tại Ukraine đang thực thi mọi biện pháp cần thiết để hỗ trợ những người bị nạn. Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã điều máy bay sang Ukraine để đưa các nạn nhân bị thương nặng về nước điều trị./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục