Lũ lụt tại 5 tỉnh của Argentina, hàng nghìn người phải sơ tán

Mưa to gây ra lũ lụt tại năm tỉnh của Argentina khiến hàng nghìn người phải sơ tán, ít nhất một người chết và một người bị mất tích.
Lũ lụt tại 5 tỉnh của Argentina, hàng nghìn người phải sơ tán ảnh 1 Cảnh ngập lụt tại Santa Fe ngày 3/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo tin từ Buenos Aires, ngày 4/3, mưa to gây ra lũ lụt tại năm tỉnh của Argentina khiến hàng nghìn người phải sơ tán, ít nhất một người chết và một người bị mất tích.

Tại tỉnh Santiago del Estero của Argentina, một người đàn ông đã thiệt mạng do nhà sập và 1.000 người ở đây đã phải đi sơ tán.

Trong khi đó, tại tỉnh miền Trung Cordoba, một người đàn ông đã mất tích do bị lũ cuốn khi đang đi qua một con kênh và 2.000 người phải sơ tán.

Tại tỉnh Santa Fe, lũ lụt cũng đã khiến cho 1.150 người phải rời bỏ nhà cửa. Nhà chức trách cho biết mưa lũ buộc nhiều trường học phải đóng cửa, hoạt động giao thông công cộng tạm dừng. Tình hình nghiêm trọng đã buộc các nhà chức trách của Santa Fe phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Cùng ngày, tại Mỹ, hơn 1.600 chuyến bay đã bị hủy bỏ sau khi có dự báo về bão tuyết với độ dày của tuyết lên tới 30cm tại miền Đông nước này.

Theo Cơ quan dự báo thời tiết của Mỹ, các bang Kentucky và West Virginia được dự báo sẽ là những bang chịu ảnh hưởng nặng nhất của bão tuyết và một vài địa điểm tại đây sẽ có tuyết hoặc mưa tuyết dày tới 28cm.

Ngoài ra, các khu vực tại vùng Trung Đại Tây Dương và Đông Bắc Mỹ cũng được dự báo sẽ có tuyết dày từ 10 đến 25cm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục