Lũ lụt tại Pakistan cướp đi sinh mạng của 371 người

Cơ quan giám sát thiên tai quốc gia Pakistan cho biết lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của 371 người và gần 4,5 triệu người bị ảnh hưởng.
Ngày 28/9, cơ quan giám sát thiên tai quốc gia của Pakistan (NDMA) cho biết mùa lũ hiện nay ở quốc gia Nam Á này đã cướp đi sinh mạng của 371 người và gần 4,5 triệu người bị ảnh hưởng.

Lũ lụt bắt đầu từ đầu tháng Chín với gần 80 người thiệt mạng trong các đợt lũ quét, chủ yếu ở khu vực Tây Bắc và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát.

Như đã từng xảy ra trong hai năm gần đây, địa phương thiệt hại nặng nề nhất là tỉnh Sindh với 2,8 triệu người bị ảnh hưởng, ở tỉnh Punjab là gần 890.000 người và ở tỉnh Baluchistan khoảng 700.000 người.

Gần 290.000 người trên khắp Pakistan đang phải sống trong các trại cứu nạn. Theo NDMA, khoảng 400.000 hécta mùa màng đã bị phá hủy bởi lũ lụt và gần 8.000 đầu gia súc đã chết.

Trong khi đó, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) dẫn một nguồn đánh giá khác cho rằng ít nhất 2,8 triệu người ở Pakistan bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong đó có khoảng 1,4 triệu trẻ em.

UNICEF kêu gọi coojng đồng quốc tế tăng cường đóng góp hỗ trợ người dân Pakistan. Đại diện UNICEF tại Pakistan ước tính cần khẩn cấp 15,4 triệu USD để giúp đỡ về nước sinh hoạt, vệ sinh và y tế cho khoảng 400.000 người trong 3-6 tháng tới.

Pakistan phải hứng chịu tình trạng lũ lụt nghiêm trọng trong hai năm qua, trong đó năm 2010 ghi nhận thiệt hại tồi tệ nhất trong lịch sử với gần 1.800 người thiệt mạng và 21 triệu người bị ảnh hưởng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục