Lũ thượng nguồn sông Hồng dâng cao, cuốn trôi nhiều thuyền bè

Lũ thượng nguồn sông Hồng dâng cao đột ngột, cuốn trôi nhiều thuyền bè

Nước lũ trên sông Hồng đoạn qua Lào Cai bất ngờ lên cao đột ngột từ 7 giờ sáng 11/10, cuốn trôi và làm hư hỏng một số thuyền bè neo đậu hai bên bờ sông.
Lũ thượng nguồn sông Hồng dâng cao đột ngột, cuốn trôi nhiều thuyền bè ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Nước lũ trên sông Hồng đoạn qua Lào Cai bất ngờ lên cao đột ngột từ 7 giờ sáng 11/10, cuốn trôi và làm hư hỏng một số thuyền bè neo đậu hai bên bờ sông, ngập úng toàn bộ hoa màu của người dân ở bãi bồi ven sông.

Đài thủy văn tỉnh Lào Cai có lúc ghi nhận được cường độ lũ dâng cao cực nhanh tới 90cm trong vòng một giờ.

Lúc 10 giờ 30 phút mực nước lũ tại sông Hồng đạt 80,85m, biên độ lũ là 2,44m. Trước đó, từ 7 giờ sáng cùng ngày mực nước là 78,41m. Dự kiến khoảng 14 giờ chiều nay, nước lũ ở mức 82m, đạt mức báo động 2. Đây là trận lũ trên sông Hồng lớn nhất tại Lào Cai kể từ đầu năm 2015.

Trên sông Hồng vào lúc 7 giờ sáng 14/7, theo số liệu tại các trạm quan trắc, mực nước lũ đã dâng cao 2,65m. Đây cũng là đợt lũ lớn nhất trên sông Hồng ở Lào Cai tính từ đầu mùa mưa lũ tới nay.

Ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Lào Cai, cho biết trận lũ đột ngột này là do bên kia biên giới đang tiến hành xả lũ, hoàn toàn không phải do những trận mưa từ nhiều ngày qua tại Lào Cai. Bởi vậy nó gây bất ngờ cho người dân và cả những người làm công tác dự báo khí tượng thuỷ văn.

Trước đó, trong các ngày 9-10/10, mưa liên tục và đều khắp khiến các sông, suối trong tỉnh Lào Cai xuất hiện một đợt lũ nhỏ, biên độ lũ phổ biến từ 0,5-1m. Riêng sông Hồng xuất hiện lũ khá cao do nước từ phía thượng nguồn Trung Quốc mưa to đổ về nên trạm thủy văn Lào Cai quan trắc được mực nước sông lên tới 79,06m. Biên độ lũ đạt mức 2,26m. Theo ghi nhận của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm mùng 10, rạng sáng 11/10, nước sông Hồng đã rút xuống thấp nhưng lại đột ngột lên cao vào 7 giờ ngày hôm nay.

"Lũ mức báo động hai sẽ gây ngập lụt vùng hạ lưu, đặc biệt vùng thấp ven sông. Để giảm thiểu mọi thiệt hại do lũ gây ra người dân sống ven sông Hồng khẩn trương di dời tài sản, nhà cửa. Đặc biệt người làm nghề thuyền chài đánh cá hay chuyên chở khách phải có biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng hành khách," ông Lưu Minh Hải cảnh báo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục