Hỏa hoạn bất ngờ bùng phát trở lại tại Công ty Kwong Lung-Meko

Lửa cháy trở lại ở Kwong Lung-Meko, Chủ tịch Cần Thơ đến hiện trường

Khoảng hơn 19 giờ ngày 26/3, ngọn lửa bất ngờ bùng cháy trở lại tại Công ty Kwong Lung Meko Cần Thơ, sau hơn 2 ngày vụ hỏa hoạn đã được khống chế.
Lửa cháy trở lại ở Kwong Lung-Meko, Chủ tịch Cần Thơ đến hiện trường ảnh 1 Lửa vẫn cháy dữ dội tại khu vực phía sau tòa nhà công ty Kwong Lung-Meko, ngày 23/3. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Khoảng hơn 19 giờ ngày 26/3, ngọn lửa bất ngờ bùng cháy trở lại tại Công ty Kwong Lung Meko Cần Thơ (chuyên về may mặc, ở phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ), sau hơn 2 ngày vụ hỏa hoạn đã được khống chế.

Ngay sau khi hay tin ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại tại Công ty Kwong Lung-Meko, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Võ Thành Thống đã tức tốc đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy.

Trước đó, khoảng 9 giờ sáng 23/3, khu nhà xưởng của Công ty Kwong Lung-Meko bất ngờ phát hỏa ở tầng 5, khu xưởng sản xuất. Sau đó, ngọn lửa bao trùm lên toàn bộ công ty.

Sau gần 30 giờ vật lộn, chiến đấu với lửa, được sự hỗ trợ, chi viện kịp thời của lực lượng chữa cháy đến từ 7 tỉnh, thành phố: Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long, An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh, đến 15 giờ chiều 24/3, vụ hỏa hoạn tại Công ty Kwong Lung-Meko đã được khống chế.

Thế nhưng, đến khoảng 19 giờ 15 phút ngày 26/3, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát trở lại ở kho số 2 tầng 5 của Công ty. Sau khi phát hiện ngọn lửa bùng phát ở tầng 5, hàng trăm chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Cần Thơ cùng xe thang, xe chữa cháy tiếp cận tầng 5, kho 2 để chữa cháy.

Sau nhiều giờ tích cực chữa cháy, đến khoảng 21 giờ 15 phút cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại tầng 5 Công ty Kwong Lung-Meko đã được khống chế. Hiện nay, các chiến sỹ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Cần Thơ cùng với sự tiếp ứng của lực lượng chữa cháy đến từ Hậu Giang vẫn đang tích cực phun nước liên tục vào tầng 5 nơi ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại.

Có mặt tại hiện trường, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, trong sáng 27/3, thành phố Cần Thơ sẽ chỉ đạo, yêu cầu các lực lượng chức năng thành phố di dời tài sản của Công ty Kwong Lung-Meko ra khỏi hiện trường; huy động thêm lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự Cần Thơ đến hiện trường hỗ trợ Công ty Kwong Lung – Meko khắc phục hậu quả.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, đám cháy bất ngờ bùng phát trở lại vào tối 26/3 là do khu vực kho 2, tầng 5 vẫn còn đang cháy âm ỉ trong 2 ngày nay và khu vực này chứa khá nhiều vật liệu dễ cháy như vải, long vũ... khiến đám cháy bất ngờ bùng phát trở lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục