Lừa đảo tiền tỷ, 2 vợ chồng lĩnh án tới 33 năm tù

Lập doanh nghiệp chỉ để nhằm chiếm đoạt tài sản của những người cả tin, hai vợ chồng lừa đảo phải nhận mức án tổng cộng 33 năm tù.
Lập doanh nghiệp chỉ để đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người cả tin, hai vợ chồng Trâm và Bình đã phải nhận mức án tổng cộng là 33 năm tù.

Ngày 1/8 , Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lừa người dân ký chuyển nhượng giấy tờ đất hoặc ký bảo lãnh rồi mang thế chấp vay tiền ở các ngân hàng để trục lợi do vợ chồng Nguyễn Thị Huệ Trâm (31 tuổi) và Huỳnh Thanh Bình (28 tuổi) cùng ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ thực hiện với tổng số tiền lừa đảo chiếm đoạt là gần 2,5 tỷ đồng.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Huệ Trâm mức án 17 năm tù và Huỳnh Thanh Bình mức án 16 năm tù, cùng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 139 Bộ luật Hình sự.

Hội đồng xét xử cũng buộc vợ chồng Bình trả lại các bị hại và các ngân hàng số tiền gần 2,5 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

Theo cáo trạng, mặc dù không am hiểu về kinh doanh nhưng từ năm 2006 đến năm 2010, vợ chồng Bình đã đứng ra thành lập ba doanh nghiệp tư nhân là Huỳnh Phát, Bình Phát và Kim Ngân có trụ sở đặt tại quận Cái Răng.

Danh nghĩa là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhưng trên thực tế, vợ chồng Bình dùng pháp nhân của ba doanh nghiệp này để đi lừa đảo.

Bằng thủ đoạn trên, vợ chồng Bình dùng “mác” là giám đốc doanh nghiệp, có công ty, có cây xăng rồi tìm đến những người dân có đất và đang có nhu cầu vay vốn ngân hàng ở các quận, huyện như Cái Răng, Ninh Kiều, Ô Môn,Thới Lai và huyện Phong Điền để dụ dỗ người dân ký chuyển nhượng giấy tờ đất, hoặc ký bảo lãnh để chúng vay giùm tiền ở các ngân hàng.

Để tạo lòng tin cho người dân, vợ chồng Bình lại tiếp tục dùng lời ngon ngọt, nói với người dân là hợp đồng chuyển nhượng chỉ là cái cớ để vay vốn ngân hàng, còn người dân vẫn được sở hữu đất canh tác. Khi nào người dân trả xong nợ ngân hàng thì vợ chồng Bình sẽ ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất lại cho chủ sở hữu.

Vì thiếu hiểu biết pháp luật, nhiều hộ dân đã đồng ý ký chuyển nhượng giấy tờ đất hoặc ký bảo lãnh để vợ chồng Bình vay giùm tiền ngân hàng.

Sau khi lừa được hàng loạt người dân ký chuyển nhượng giấy tờ đất hoặc ký bảo lãnh, vợ chồng Bình đã làm thủ tục đến nhiều ngân hàng để thế chấp vay tiền rồi chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.

Không chỉ chiếm đoạt tiền của dân, vợ chồng Bình còn đi lừa đảo, chiếm đoạt luôn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân rồi giả mạo chữ ký của họ để chuyển quyền sử dụng đất cho vợ chồng Bình đứng tên. Sau đó, vợ chồng Bình mang toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này mang đến năm ngân hàng trên địa bàn Cần Thơ để thế chấp vay tiền, trục lợi.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn từ năm 2006 đến đầu năm 2010, Nguyễn Thị Huệ Trâm cùng chồng là Huỳnh Thanh Bình đã chiếm đoạt chín giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lừa đảo vay của tất cả bốn ngân hàng với tổng số tiền là gần 2,5 tỷ đồng./.

Thanh Sang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục