Lửa thiêu rụi nhiều nhà tại thành phố Quy Nhơn

Do thời tiết nắng nóng cộng với gió biển nên ngôi nhà 155 Đống Đa, Quy Nhơn, Bình Định, bốc cháy dữ dội và bị thiêu rụi hoàn toàn.
Trưa 7/5, một tiếng nổ lớn kèm theo lửa khói bắt đầu bùng cháy dữ dội tại cơ sở kinh doanh thủy sản ở số 155 Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, do anh Nguyễn Đức Thịnh làm chủ.

Cơ sở kinh doanh thủy sản này làm bằng gỗ trong đó chứa đựng các loại nhiều thùng xốp, thùng gỗ, thau chậu nhựa, các loại bao bì dùng để kinh doanh nên ngọn lửa nhanh chóng bén và bùng phát dữ dội.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Định đã có mặt tại hiện trường cùng bốn xe chữa cháy nhưng do thời tiết nắng nóng cộng với gió biển nên ngôi nhà bốc cháy dữ dội khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Lực lượng chữa cháy phải leo lên các nóc nhà lân cận trong khu vực để tiến hành dập tắt ngọn lửa. Nhưng khi lực lượng chữa cháy cơ bản đã khống chế được ngọn lửa tại nhà này, thì xưởng cưa ở số nhà 153 ngay sát bên cạnh cơ sở thủy sản bùng cháy dữ dội đồng thời nhà số 151 (bán tạp hóa) cũng bắt lửa.

Ngọn lửa đã khiến hàng trăm người dân lo lắng, hoảng hốt sợ cháy lan tiếp tục thiêu rụi các nhà gần đó. Đến hơn 12 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được dập tắt. Tuy nhiên, ngôi nhà số 155 và toàn bộ tài sản đã bị thiêu rụi hoàn toàn, còn nhà 153 và 151 cũng bị hư hại nặng.

Hiện tại các cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân cũng như mức độ thiệt hại do vụ cháy nói trên gây ra./.

Lê Thị Thanh Thủy (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục