Lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Công an Đống Đa, Hà Nội đã điều tra, làm rõ vụ lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động để chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng của Nguyễn Ngọc Linh.
Ngày 4/5, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã điều tra, làm rõ vụ lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động để chiếm đoạt 116.000 USD (khoảng 2,4 tỷ đồng) của Nguyễn Ngọc Linh (sinh năm 1977, ở ngõ 102 đường Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa).

Qua điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Ngọc Linh là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Linh.

Công ty này không có chức năng về đưa người đi xuất khẩu lao động nhưng do hám lợi, biết được nhu cầu của nhiều người thích được đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc nên Linh đã lợi dụng sự cả tin của các nạn nhân và vẽ ra viễn cảnh công ty của Linh có thể đưa được người lao động Việt Nam sang Hàn Quốc để làm việc.

Do tin tưởng Linh, nên từ tháng 10/2011, đã có 21 người đưa tiền cho Linh để được đi lao động ở Hàn Quốc, với số tiền lên đến 116.000 USD. Nhưng sau khi đưa tiền cho Linh đến nay không một người nào được xuất cảnh sang Hàn Quốc để lao động.

Hiện đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Đống Đa đã thu giữ của Linh 760 triệu đồng; đồng thời tiếp tục giải quyết vụ việc./.

P.A (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục