Luật an ninh mới củng cố quan hệ đồng minh Nhật Bản và Mỹ

Theo Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Shear, luật an ninh mới của Nhật Bản sẽ giữ vai trò quan trọng trong đẩy mạnh quan hệ đồng minh song phương Nhật-Mỹ.
Luật an ninh mới củng cố quan hệ đồng minh Nhật Bản và Mỹ ảnh 1Khung cảnh cuộc họp tại Thượng viện Nhật Bản tại Tokyo. (Nguồn: Reuters)

Kyodo đưa tin, Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản Tomomi Inada và Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề an ninh châu Á-Thái Bình Dương David Shear ngày 29/9 nhóm họp tại Lầu Năm Góc và nhất trí rằng luật an ninh mới mà Thượng viện Nhật Bản thông qua hôm 19/9 vừa qua sẽ củng cố quan hệ đồng minh song phương.

Theo giới chức Nhật Bản, bà Inada đã khẳng định với ông Shear rằng đạo luật an ninh mở rộng vai trò của quân đội Nhật Bản ở nước ngoài sẽ giúp Tokyo đóng góp nhiều hơn nữa cho hòa bình thế giới.

Về phần mình, ông Shear cho rằng các luật an ninh trên giữ vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh quan hệ đồng minh song phương Nhật Bản-Mỹ.

Ngoài ra, bà Inada cũng trao một thông điệp tương tự tới Đặc phái viên phụ trách chính trách Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim.

Trước đó, ông Sung Kim tỏ ý rằng đạo luật trên không những củng cố năng lực răn đe của đồng minh Nhật Bản-Mỹ đối với Triều Tiên mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ tới quốc gia hạt nhân này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục