Luật sư của đảng cầm quyền Myanmar bị bắn chết tại sân bay

Cố vấn pháp lý của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền ở Myanmar, ông Ko Ni đã bị bắn chết bên ngoài sân bay quốc tế Yangon sau khi trở về từ một chuyến thăm tới Indonesia.
Luật sư của đảng cầm quyền Myanmar bị bắn chết tại sân bay ảnh 1Cố vấn pháp lý của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền ở Myanmar, ông Ko Ni. (Nguồn: mmtimes.com)

Theo Reuters, ngày 29/1, cố vấn pháp lý của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền ở Myanmar, ông Ko Ni đã bị bắn chết bên ngoài sân bay quốc tế Yangon sau khi trở về từ một chuyến thăm tới Indonesia.

Theo trợ lý của ông Ko Ni, một tay súng đơn độc chưa rõ danh tính đã sát hại vị luật sư kỳ cựu này và làm bị thương 2 người khác ở phía trước cửa nhà ga chính của sân bay này vào lúc 17 giờ 00 (giờ địa phương).

Cảnh sát đã bắt giữ kẻ tình nghi, tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ động cơ của vụ việc. Ông Ko Ni là một thành viên quan trọng của cộng đồng người Hồi giáo thiểu số ở Myanmar.

Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng cộng đồng gia tăng tại Myanmar.

Hiện Cố vấn Nhà nước kiêm Ngoại trưởng Myanmar, bà Aung San Suu Kyi đang phải chịu nhiều sức ép liên quan đến chiến dịch an ninh tại khu vực Tây Bắc của Myanmar, nơi có đông người Hồi giáo đang sinh sống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục