Lực lượng Afghanistan chưa đủ khả năng bảo vệ đất nước

Báo cáo của Tổng thanh tra Đặc biệt về Tái thiết Afghanistan cho rằng lực lượng an ninh Afghanistan vẫn chưa đủ khả năng tự đảm bảo an ninh cho toàn bộ nước này.
Lực lượng Afghanistan chưa đủ khả năng bảo vệ đất nước ảnh 1Lực lượng an ninh Afghanistan được tăng cường tại hiện trường vụ đánh bom ở thủ đô Kabul ngày 10/1/2017. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 11/1, Tổng thanh tra Đặc biệt về Tái thiết Afghanistan (SIGAR) - cơ quan giám sát độc lập các quỹ tái thiết của Mỹ tại Afghanistan, đã công bố một báo cáo cho biết nước này cần một môi trường an ninh ổn định để ngăn chặn không để một lần nữa trở thành nơi ẩn náu cho mạng lưới khủng bố al-Qaeda và các nhóm phiến quân khác.

Báo cáo của SIGAR cho rằng lực lượng an ninh Afghanistan vẫn chưa đủ khả năng tự đảm bảo an ninh cho toàn bộ nước này.

Báo cáo cũng lưu ý rằng bên cạnh thực tế rằng hơn một nửa trong tất cả những quỹ tái thiết của Mỹ được dùng cho việc xây dựng, trang bị và huấn luyện lực lượng Afghanistan, song lực lượng an ninh nước này vẫn để mất lãnh thổ vào tay phiến quân Taliban.

Ngoài ra, SIGAR cũng nhấn mạnh rằng Afghanistan vẫn bị nạn tham nhũng và buôn lậu ma túy hoành hành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục