An ninh Ấn Độ cảnh giác cao sau vụ khủng bố ở Pháp

Lực lượng an ninh Ấn Độ cảnh giác cao sau vụ khủng bố ở Pháp

Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu cảnh sát phải tăng cường cảnh giác và triển khai thêm lực lượng bảo vệ, an ninh bên ngoài tất cả các đại sứ quán và lãnh sự quán ở các thành phố trên cả nước.
Lực lượng an ninh Ấn Độ cảnh giác cao sau vụ khủng bố ở Pháp ảnh 1An ninh được tăng cường ở Đại sứ quán Pháp tại New Delhi. (Nguồn: indianexpress)

Tờ The Pioneer ngày 15/11 đưa tin Chính phủ Ấn Độ đã ra cảnh báo cao trên toàn quốc sau các vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris của Pháp, đồng thời chỉ đạo các chính quyền địa phương phải tăng cường an ninh tại tất cả các cơ sở trọng yếu bên cạnh các đại sứ quán và lãnh sự quán nước ngoài.

An ninh đã được tăng cường đặc biệt bên ngoài Đại sứ quán Pháp ở thủ đô New Delhi.

Các nguồn tin chính thức cho biết an ninh cũng được siết chặt tại các địa điểm tôn giáo của người Do Thái.

Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu cảnh sát phải tăng cường cảnh giác và triển khai thêm lực lượng bảo vệ, an ninh bên ngoài tất cả các đại sứ quán và lãnh sự quán ở các thành phố trên cả nước.

Bên cạnh đó, chính phủ nước này cũng khuyến nghị chính quyền các bang phải cảnh giác cao độ tại các sân bay, ga tàu, bến xe buýt, chợ và các địa điểm tôn giáo có đông người lui tới.

Các chỉ thị trên được đưa ra như là một biện pháp phòng ngừa trong bối cảnh thông tin tình báo cho thấy mạng lưới LeT và mạng lưới thánh chiến Ấn Độ (Indian Mujahideen) đang nhắm vào các phái bộ nước ngoài ở Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục