Lực lượng an ninh của Ethiopia bắn chết 33 người biểu tình

Ngày 8/8, giới chức đảng đối lập ở Ethiopia cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắn chết ít nhất 33 người trong các cuộc biểu tình cuối tuần qua ở khu vực Oromiya.
Lực lượng an ninh của Ethiopia bắn chết 33 người biểu tình ảnh 1Những người biểu tình tại Quảng trường Meskel ở thủ đô của Ethiopia, ngày 6/8 vừa qua. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin, ngày 8/8, giới chức đảng đối lập ở Ethiopia cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắn chết ít nhất 33 người trong các cuộc biểu tình cuối tuần qua ở khu vực Oromiya, liên quan tới một kế hoạch mà chính phủ đã hủy bỏ nhằm trưng dụng đất nông nghiệp.

Cảnh sát đã bắn hơi cay và chặn các tuyến đường tới một số thị trấn ở Oromiya khi biểu tình nổ ra sau lời kêu gọi của một phong trào tự phát trên mạng xã hội.

Biểu tình và bất ổn đã làm rung chuyển Oromiya trong vài tháng cho đến đầu năm nay, bắt nguồn từ những kế hoạch trưng dụng đất nông nghiệp quanh thủ đô để phục vụ dự án phát triển.

Nhà chức trách đã hủy bỏ kế hoạch trên hồi tháng ​Một vừa qua song biểu tình lại một lần nữa bùng phát do chính quyền vẫn tiếp tục bắt bớ những người biểu tình đối lập.

Giới chức Ethiopia đã áp đặt lệnh phong tỏa mạng Internet suốt cuối tuần qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục