Lực lượng an ninh Iraq tái chiếm nhiều khu vực tại al-Baghdadi

Lực lượng an ninh và dân quân Iraq đã tái chiếm nhiều khu vực rộng lớn của thị trấn al-Baghdadi từ tay nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Lực lượng an ninh Iraq tái chiếm nhiều khu vực tại al-Baghdadi ảnh 1Lực lượng an ninh Iraq. (Nguồn: AFP)

Nguồn tin an ninh địa phương ngày 14/2 cho biết lực lượng an ninh và dân quân Iraq đã tái chiếm nhiều khu vực rộng lớn của thị trấn al-Baghdadi từ tay nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo nguồn tin trên, được sự yểm trợ của máy bay Mỹ và Iraq, lực lượng an ninh Iraq và dân quân người Sunni đã mở một cuộc tấn công vào thị trấn al-Baghdadi, cách thủ đô Baghdad khoảng 200km về phía Tây Bắc.

Sau vài giờ giao tranh, lực lượng an ninh đã kiểm soát hầu hết các khu vực của thị trấn. Hiện giao tranh vẫn đang diễn ra tại khu vực phía Bắc và Đông Bắc thị trấn.

Trước đó, hôm 12/2, IS đã tấn công thị trấn al-Baghdadi và căn cứ không quân Ain al-Asad gần đó, nơi khoảng 300 binh lính Mỹ đang đồn trú với tư cách là cố vấn và chuyên gia huấn luyện quân sự.

Tuy nhiên, lực lượng an ninh đã đẩy lùi được cuộc tấn công vào căn cứ không quân này.

Trong thời gian kiểm soát thị trấn al-Baghdadi, IS đã hành quyết 33 người, trong đó chủ yếu là cảnh sát địa phương và các thành viên của tổ chức bán vũ trang Sahwa do chính phủ ủng hộ.

Cùng ngày, nguồn tin cảnh sát cho biết các tay súng đã bắn vào một đoàn xe của thủ lĩnh bộ lạc al-Janabi theo dòng Sunni Sheikh Qasim Swidan ở thủ đô Baghdad, khiến ông này và 10 người thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra trên phố al-Qanat, phía Đông thủ đô Baghdad. Lực lượng an ninh Iraq đã phong tỏa tuyến phố và đang tiến hành điều tra vụ tấn công.

An ninh Iraq bắt đầu xấu đi nghiêm trọng kể từ hồi tháng Sáu năm ngoái khi xảy ra các vụ giao tranh đẫm máu nổ giữa lực lượng an ninh Iraq và IS.

Theo một báo cáo mới đây của Liên hợp quốc, trong những năm gần đây Iraq đã phải hứng chịu các vụ bạo động và tấn công khủng bố nghiêm trọng nhất.

Riêng trong năm 2014, năm được coi là chết chóc nhất kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giáo phái năm 2006-2007, hơn 12.000 dân thường thiệt mạng và 23.000 người khác đã bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục