Lực lượng an ninh Tunisia tiêu diệt 9 phần tử khủng bố nguy hiểm

Các lực lượng an ninh Tunisia đã tiêu diệt 9 phần tử khủng bố, trong đó có một nghi phạm chính đứng đằng sau vụ tấn công đẫm máu ở bảo tàng quốc gia Bardo.
Lực lượng an ninh Tunisia tiêu diệt 9 phần tử khủng bố nguy hiểm ảnh 1Cảnh sát Tunisia gác tại khu vực bên ngoài bảo tàng Bardo ở thủ đô Tunis ngày 23/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 28/3, các lực lượng an ninh Tunisia đã tiêu diệt 9 phần tử khủng bố, trong đó có một nghi phạm chính đứng đằng sau vụ tấn công đẫm máu ở bảo tàng quốc gia Bardo hồi trung tuần tháng 3 này.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Tunisia cho biết nghi phạm Khaled Chaib, người Algeria, cùng những tên khác bị tiêu diệt trong một chiến dịch truy quét của quân đội nước này nhằm vào các phần tử khủng bố tại khu vực Gafsa, miền Nam Tunisia.

Ngoài ra, các lực lượng an ninh cũng thu giữ nhiều vũ khí và chất nổ các loại.

Theo bộ trên, các đối tượng này thuộc "Tiểu đoàn Okba Ibn Nafaa," nhóm phiến quân tiến hành hàng chục vụ tấn công gần đây tại khu vực biên giới với Algeria.

Chính phủ Tunisia ngày 26/3 vừa qua cáo buộc nhóm Okba Ibn Nafaa lên kế hoạch cho vụ tấn công khủng bố tại bảo tàng Bardo mặc dù trước đó, nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận tiến hành vụ tấn công này.

Dự kiến vào tối 29/3, hàng nghìn người Tunisia sẽ xuống đường tuần hành nhằm phản đối chủ nghĩa khủng bố và đặt đài tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công ở bảo tàng Bardo.

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Pháp Francois Hollande và người đồng cấp Ba Lan Lech Kaczynski cũng tham gia sự kiện.

Vụ tấn công khủng bố tại bảo tàng quốc gia Bardo ở trung tâm thủ đô Tunis của Tunisia ngày 18/3 vừa qua đã khiến 23 người thiệt mạng, hầu hết là du khách đến từ Nhật Bản, Pháp, Italy, Colombia, Australia..., và 50 người bị thương.

Những năm gần đây, Tunisia đối mặt với tình trạng bạo lực do các phần tử Hồi giáo cực đoan gây ra, trong đó một số vụ có liên quan đến IS và nhánh của tổ chức khủng bố al-Qaeda ở Bắc Phi.

Theo thống kê, có khoảng 4.000 tay súng Tunisia đã gia nhập các nhóm thánh chiến ở Iraq, Syria và Libya, trong đó gần 500 tay súng được cho đã về nước và hiện là mối đe dọa về an ninh đối với Tunisia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục