Lực lượng biên phòng Bulgaria bắn chết một người di cư

Một người đàn ông đi cùng nhiều người di cư khác từ Afghanistan đã bị lính biên phòng bắn gần thị trấn Sredets, miền Đông Nam Bugalria, vào tối 15/10 và đã tử vong trên đường tới bệnh viện.
Lực lượng biên phòng Bulgaria bắn chết một người di cư ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: AFP)

Hãng Reuters dẫn nguồn tin Bộ Nội vụ Bulgaria ngày 16/10 cho biết một người đàn ông đi cùng nhiều người di cư khác từ Afghanistan đã bị lính biên phòng bắn gần thị trấn Sredets, miền Đông Nam Bugalria vào tối 15/10 và đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Tổng Thư ký Bộ Nội vụ Bulgaria Georgi Kostov nêu rõ trong khi tuần tra biên giới, lính biên phòng và cảnh sát khu vực đã chạm trán 50 đối tượng vượt biên trái phép. Những người này ở độ tuổi từ 20-30 và "có khả năng" là người Afghanistan. Tất cả đã bị bắt giữ sau các nỗ lực chống cự.

Trong quá trình đụng độ, một nhân viên an ninh đã nổ súng cảnh cáo khiến một trong những người di cư bị thương và sau đó thiệt mạng.

Trong diễn biến khác, Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 16/10 cho hay nước này trong cùng ngày sẽ ra quyết định về khả năng đóng cửa biên giới với Croatia nhằm ngăn chặn dòng người di cư./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục