Lực lượng chống tội phạm Italy thu 13.000 tài sản của mafia

Italy đã tịch thu hơn 13.000 khối tài sản của mafia, gồm các bất động sản, tài khoản ngân hàng, xe cộ và các doanh nghiệp do chúng dùng tiền bẩn đầu tư vào.

Trong năm 2013, các lực lượng chống tội phạm có tổ chức của Italy đã tịch thu hơn 13.000 khối tài sản của mafia, gồm các bất động sản, tài khoản ngân hàng, xe cộ và các doanh nghiệp do chúng dùng tiền bẩn đầu tư vào.

Số liệu trên là thống kê mà Cơ quan quốc gia về tịch thu tài sản của mafia Italy mới trình Ủy ban chống mafia Quốc hội nước này.

Theo thượng tá Marco Letizi, người đứng đầu cơ quan này, đây là một khối lượng tài sản vô cùng lớn, với tổng giá trị lên tới hàng tỷ euro, và việc thu giữ được các tài sản này cho thấy mức độ giàu có cũng như can thiệp sâu rộng của mafia vào các hoạt động kinh tế hợp pháp.

Trong số các tài sản bị thu giữ có hơn 2.000 công ty lớn nhỏ, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, từ các công ty nông nghiệp, công nghiệp cho đến dịch vụ.

Trước đó, một báo cáo của Ủy ban này cho rằng khủng hoảng kinh tế tạo điều kiện cho mafia gia tăng mức độ rửa tiền bằng cách đầu tư vào các doanh nghiệp thiếu vốn hoặc đứng trước nguy cơ phá sản. Mafia hiện tại không chỉ hoạt động trong những lĩnh vực "truyền thống" như bảo kê, cho vay nặng lãi, buôn lậu ma túy, buôn người, mà còn hoạt động mạnh trong nền kinh tế Italy.

Theo ông Letizi, 43% số tài sản này được thu giữ ở đảo Sicily, nơi băng Cosa Nostra khét tiếng đang trỗi dậy; 15% ở vùng Campania, địa bàn hoạt động của hệ thống mafia camorra; 14% ở vùng Calabria, nơi cát cứ của hệ thống 'Ndrangheta; 5% ở Puglia, vùng mà băng mafia Sacra Corona Unita hoành hành từ hàng thập kỷ nay. 19% tài sản còn lại được tịch thu rải rác ở các vùng khác của đất nước, trong đó nhiều nhất là ở Lombardy, vùng giàu nhất và phát triển nhất Italy.

Năm ngoái, một báo cáo của Ủy ban chống mafia Quốc hội Italy ước tính "doanh thu" hàng năm của bốn hệ thống mafia kể trên của nước này đạt hơn 140 tỷ euro, xấp xỉ 10% GDP của Italy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục